Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:42
RSS

Rút dao đâm trọng thương 2 người chỉ vì va chạm giao thông

Thứ hai, 08/05/2017, 10:02 (GMT+7)

Sau va chạm, đối tượng bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 người đi đường bị thương.

Sáng ngày 8/5, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) xác nhận: Cơ quan CSĐT Công an quận đã bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Công Nguyên (SN 1991, trú phường An Khê, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vì có hành vi cố ý gây thương tích, dùng dao đâm hai anh em người đi đường trọng thương.

Đối tượng cố ý gây thương tích vì tai nạn giao thông

Đối tượng Nguyên bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Ảnh Công Lý

Vào khoảng 17h ngày 7/5, Nguyên điều khiển xe máy mang BKS 43X1- 3290 đang lưu thông trên đường Trường Chinh (đoạn thuộc tổ 39A, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã va chạm với anh Huỳnh Đình Th. (SN 1980, trú tổ 45, phường Hòa An, Cẩm Lệ) đang lưu thông cùng chiều.

Sau va chạm, cả hai đã xảy ra tranh cãi, Nguyên dùng dao bấm (dài khoảng 30 cm) thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực anh Th.

Anh ruột của anh Th. lúc này đang lưu thông trên đường thấy em của mình bị đâm nên chạy đến can ngăn cũng đã bị Nguyên lấy dao đâm nhiều nhát.

Nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc đã vội can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, Nguyên dung dao đe dọa hết sức manh động nên người đi đường đã điện cấp báo sự việc đến Công an quận Cẩm Lệ đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tang vật của vụ án

Tang vật của vụ án Ảnh Công An TP.HCM

Cùng lúc, đồng chí Ngô Tấn Lực (đang công tác tại phòng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - CA TP Đà Nẵng) đi ngang đã khống chế, tước con dao hung khí từ trên tay Nguyên, đồng thời phối hợp với người đi đường bắt đối tượng bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ.

Hai anh em Th. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus