Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:30
RSS

9x “manh động” đâm trọng thương công an xã đang làm nhiệm vụ

Thứ ba, 18/04/2017, 13:18 (GMT+7)

Khi bị lập biên bản vì vi phạm giao thông, Tài dùng dao đâm trọng thương công an xã khiến đồng chí này bị thương nặng.

Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Danh Tài (23 tuổi, ngụ xã Định Hòa, huyện Gò Quao) về hành vi cố ý gây thương tích. Tài là đối tượng đâm trọng thương công an xã vào ngày 13/4.

Đối tượng đâm trọng thương công an xã

Đối tượng đâm trọng thương công an xã đang làm nhiệm vụ. Ảnh CAND

Khoảng 19h ngày 13/4, anh Trần Thuận Đông, Phó trưởng Công an xã và công an viên Bùi Văn Dững đang tuần tra trên đoạn đường thuộc ấp Hòa An, (xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao) thì phát hiện chiếc xe máy do Danh Đông điều khiển vi phạm an toàn giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Trong lúc lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản, Danh Tài ở gần đó bất ngờ chạy lại dùng dao đâm anh Đông 4 nhát dẫn tới đồng chí công an này bị thương nặng. Không dừng lại ở đó, Danh Tài tiếp tục quay sang đâm 7 nhát vào người anh Dững.

Sau khi đâm trọng thương công an xã, Tài nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Đến 9h sáng ngày 14/3, Danh Tài bị Công an huyện Gò Quao ra lệnh bắt khẩn cấp. Trước đó vào tháng 8/2016, một vụ việc đâm trọng thương công an cũng đã xảy ra tại Bình Dương. Hai đối tượng gây ra vụ trọng án là Cao Hồng Phúc (21 tuổi) và Trần Thị Kim Yến (21 tuổi, cùng ngụ tại TP.HCM).

Hai đối tượng cướp giật và đâm trọng thương công an

Hai đối tượng cướp giật và đâm trọng thương công an đang làm nhiệm vụ. Ảnh Vietnamnet

Khoảng 18h ngày 8/8/2016, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao (Bình Dương) đang tổ chức đi tuần tra an ninh trên địa bàn. Khi tổ tuần tra đi tới khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao (Bình Dương) thì phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy cướp giật tài sản.

Các chiến sĩ công an tiến hành truy bắt cặp đôi nam nữ qua nhiều tuyến đường. Khi tới  phường An Phú (thị xã Thuận An), 2 đối tượng bị tổ tuần tra đuổi kịp. Lúc này, Trung úy Trần Văn Thông lao người đạp vào xe máy của 2 tên cướp khiến chúng ngã nhào xuống đường.

Khi bị ngã, đối tượng Yến ngồi phía sau xe rút dao ra lao tới đâm một nhát vào mạng sườn của Trung uý Thông rồi dựng xe máy bỏ chạy. Trung úy Thông đã cùng đồng đội tiếp tục truy đuổi hơn 3km thì bắt được hai đối tượng.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cơ quan chức năng cũng xác định cả 2 đối tượng từng có nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản và từng ngồi tù nhiều năm.Công an phường Thuận Giao đã lập tức hoàn thiện hồ sơ để truy tố 2 đối tượng đâm trọng thương công an để xử lý theo quy định.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus