Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:53
RSS

“Rảnh rỗi sinh nông nổi”, thanh niên dựng chuyện bé lớp 4 bị hiếp giết

Chủ nhật, 02/04/2017, 10:52 (GMT+7)

Cơ quan điều tra khẳng định, thông tin học sinh lớp 4 bị hiếp giết ở Đồng Nai do một đối tượng tung lên mạng Facebook là hoàn toàn sai sự thật.

Những ngày qua, cư dân mạng xã hội xôn xao trước việc Facebook cá nhân có tên Bruc Lee Nguyen đăng thông tin một học sinh lớp 4 tại trường tiểu học Bình Đa (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) bị cưỡng bức và sát hại. Facebooker này còn nhấn mạnh chính quyền địa phương và nhà trường đã tìm cách bưng bít vụ học sinh lớp 4 bị hiếp, giết này.

Ngay lập tức, những nội dung mà tài khoản Facebook này đăng tải đã khiến nhiều người quan tâm và hoang mang. Một số cư dân mạng chưa rõ thực hư câu chuyện đã vội phán xét, chia sẻ và có những bình luận không hay, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát giác gần đây.

học sinh lớp 4 bị hiếp giết

Nam thừa nhận thông tin học sinh lớp 4 bị hiếp giết là sai sự thật. Ảnh NLĐO

Ngay sau đó, Công an thành phố Biên Hòa đã vào cuộc điều tra và xác định không hề có sự việc học sinh lớp 4 bị hiếp, giết như tài khoản Facebook Bruc Lee Nguyễn đăng tải. Đồng thời, cơ quan công an cũng tạm giữ Nguyễn Hoài Nam (35 tuổi, trú tại khu phố 5 thuộc phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) – chủ nhân của tài khoản Facebook đăng tin thất thiệt nói trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nam thừa nhận có nghe thông tin từ một người bạn rồi đăng lên Facebook nhằm gây sự chú ý. Sau khi biết côgn an vào cuộc điều tra, Nam đã gỡ bỏ các nội dung liên quan đến thông tin học sinh lớp 4 bị hiếp giết khỏi Facebook cá nhân.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo phường Bình Đa và Ban Giám hiệu trường tiểu học Bình Đa cũng đã gửi văn bản đề nghị cơ quan chức năng điều tra xác minh đối tượng đăng tải thông tin học sinh lớp 4 bị sát hại sai sự thật làm hoang mang dư luận. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus