Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:02
RSS

Ra bờ ruộng chơi, 2 học sinh ra ở Quảng Nam bị lũ cuốn tử vong

Thứ hai, 12/10/2020, 15:27 (GMT+7)

Hai em học sinh cùng trú xã Duy Phước rủ nhau ra bờ ruộng ngập nước sâu ở thôn Kiều Châu, xã Duy Phước chơi không may trượt chân ngã xuống vùng nước sâu chảy xiết bị mất tích.

Ông Lê Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho báo Đại Đoàn Kết biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hai em học sinh không may trượt chân ngã xuống chỗ vùng nước sâu chảy xiết dẫn đến chết đuối thương tâm.

Theo ông Đào, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, em Hứa Thị Kiều V. (13 tuổi, học lớp 8) và em Hứa Đại C. (15 tuổi, học lớp 10), cả hai cùng trú xã Duy Phước đã rủ nhau ra bờ ruộng ngập nước sâu ở thôn Kiều Châu, xã Duy Phước. Không may trong lúc đi, hai em này bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu chảy xiết bị mất tích.

Thấy nước lũ rút, 2 học sinh ra đường chơi thì bị cuốn tử vong
Công tác tìm kiêm 2 em học sinh. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ông Lê Đào cũng cho báo NLĐ biết chính quyền huyện Duy Xuyên và xã Duy Phước đang có mặt tại gia đình các nạn nhân để động viên, thăm hỏi; đồng thời cùng với xóm làng hỗ trợ gia đình để lo hậu sự cho 2 em.

Trước đó, khoảng 9 giờ 15 phút sáng 12/10, tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (SN 1964) và con trai là Nguyễn Minh Tâm (SN 1993; ngụ khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước) tranh thủ dọn lũ thì không may bị điện giật khiến cả 2 mẹ con tử vong. 

Tính tới thời điểm này, mưa lũ tại tỉnh Quảng Nam đã khiến ít nhất 10 người chết và mất tích,

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN