Thứ năm, 25/04/2024 | 20:42
RSS

Quốc Vượng chỉ ra đội bóng sẽ xuống hạng ở giải năm nay

Thứ hai, 26/10/2020, 15:18 (GMT+7)

Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, trợ lý Lê Quốc Vượng của Hải Phòng tỏ ra hài lòng với chiến thắng của đội nhà trước chủ nhà Nam Định đồng thời chỉ ra đội bóng sẽ xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Sự kiện:
V.League 2020

Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 4 giai đoạn 2 V.League 2020, Hải Phòng FC đã thi đấu tuyệt hay và đánh bại chủ nhà Nam Định với tỷ số 3-2 qua đó chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu.

Lúc này, cuộc đua vé trụ hạng chỉ còn là cuộc đấu nội bộ của DNH Nam Định và Quảng Nam FC. Đội bóng chủ sân Thiên Trường ít nhiều chiếm ưu thế khi hơn đối thủ 2 điểm và vẫn nắm trong tay quyền tự quyết.

Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, trợ lý Lê Quốc Vượng của Hải Phòng nói: "BHL và các cầu thủ mất ăn mất ngủ về trận này. Hôm nay, chúng tôi đã có thể thở phào được rồi".

Sau khi đã giành vé trụ hạng, Hải Phòng FC sẽ có cuộc tiếp đón Quảng Nam FC - đội bóng đang đứng chót bảng xếp hạng và được cho là đội bóng nhiều khả năng sẽ xuống hạng khi V.League 2020 kết thúc. Tuy nhiên, Lê Quốc Vượng khẳng định đội bóng đất Cảng sẽ thi đấu hết mình để tri ân tình cảm của người hâm mộ.

"Chúng tôi lúc nào cũng thế, Hải Phòng trận nào cũng hết mình. NHM Hải Phòng có đặc thù là họ rất yêu, nhưng làm gì để họ buồn thì sẽ không được. Chúng tôi sẽ đá hết sức để tri ân CĐV nhà"- Trợ lý HLV đội bóng đất Cảng khẳng định.

Nhận định về cuộc đua trụ hạng, Lê Quốc Vượng cho rằng Quảng Nam là đội có nhiều khả năng phải xuống hạng mùa sau. "Cửa trụ hạng của Quảng Nam khó khăn. Nhiều khả năng Quảng Nam sẽ phải xuống hạng. Trận tới, Quảng Nam phải thắng Hải Phòng, còn DNH.NĐ có khi chỉ cần hòa trước SLNA là có thể trụ hạng".

Quốc Vượng chỉ ra đội bóng sẽ xuống hạng ở giải năm nay
Quốc Vượng dự đoán Quảng Nam FC sẽ xuống hạng. Ảnh VnExpress

Ở vòng đấu cuối nhóm B, Quảng Nam làm khách của Hải Phòng, trong khi đó, Nam Định hành quân ra miền Trung làm khách của SLNA. Cả SLNA và Hải Phòng đều đã chính thức trụ hạng và chỉ tham dự loạt trận cuối với ý nghĩa thủ tục.

Trong trường hợp Quảng Nam để thua Hải Phòng ở lượt trận cuối, đội bóng này sẽ chính thức xuống hạng bất chấp kết quả của cặp đấu giữa SLNA và Nam Định ở vòng đấu tới. Nếu Nam Định để thua SLNA trong khi Quảng Nam đánh bại chủ nhà Hải Phòng, đội bóng của HLV Phạm Hồng Phú sẽ xuống hạng và thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ tạo nên kỳ tích ở mùa giải năm nay.

Nếu Nam Định chỉ có được trận hòa trên sân Vinh, trong khi Quảng Nam đánh bại Hải Phòng, hai đội sẽ bằng điểm nhau và sẽ phải xét tới chỉ số phụ để tìm ra đội bóng phải xuống chơi ở giai hạng Nhất ở mùa giải tới.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN