Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn hôm nay 21/4 tuyên bố lệnh ngừng bắn là "bước cần thiết" để hướng tới hòa bình ở Ukraine và Bắc Kinh nước này hoan nghênh mọi nỗ lực dẫn tới việc đạt được lệnh ngừng bắn
Phát biểu với các nhà báo ngày 21/4, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh kết thúc. Cả Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau đã vi phạm lệnh ngừng bắn hàng nghìn lần trong chưa đầy 30 tiếng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố tạm dừng giao tranh với Ukraine vào dịp lễ Phục sinh, dự kiến bắt đầu lúc 18:00 giờ Moscow vào thứ Bảy và kéo dài đến nửa đêm ngày 21/4.
Nghị sĩ châu Âu người Pháp Thierry Mariani phát biểu với RIA Novosti rằng nếu Tổng thống UkraineZelensky bác bỏ lệnh ngừng bắn do Liên bang Nga đề xuất, đó sẽ là một sai lầm chính trị lớn.
Trong cuộc họp báo ngày 17/4 tại Liên Hợp Quốc (LHQ), Đại sứ Nga Vasily Nebenzya tuyên bố rằng một lệnh ngừng bắn toàn diện ở Ukraine là “phi thực tế”, thách thức các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Các bước trả đũa quyết liệt khiến Washington choáng váng đến mức Bộ Tài chính Mỹ thậm chí thừa nhận khả năng cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhưng họ ngay lập tức kêu gọi thỏa hiệp, đảm bảo rằng không ai “muốn” duy trì mức thuế quan cao đối với Trung Quốc.