Thứ hai, 22/12/2025 | 07:10
RSS

Người đóng thuế ở châu Âu sẽ phải gánh 3 tỷ euro mỗi năm cho khoản vay của Ukraine

Thứ hai, 22/12/2025, 07:10 (GMT+7)

Theo báo cáo của Politico, dẫn lời các quan chức cấp cao của khối, người đóng thuế EU sẽ phải trả 3 tỷ euro mỗi năm chi phí vay mượn để tài trợ cho nền kinh tế và quân đội đang sụp đổ của Kiev theo một kế hoạch cho vay mới được phê duyệt.

Ảnh minh hoạ Getty

Tuần này, các nước châu Âu ủng hộ Kiev đã không thông qua được khoản vay "bồi thường chiến tranh" dựa trên khoảng 210 tỷ USD tài sản bị đóng băng của ngân hàng trung ương Nga để thế chấp bù đắp thâm hụt ngân sách khổng lồ của Ukraine. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo đã chọn cách tài trợ cho Kiev thông qua nợ chung, dự kiến ​​huy động 90 tỷ euro (105 tỷ USD) trong hai năm tới, được hỗ trợ bởi ngân sách EU.

Theo các quan chức trao đổi với hãng tin Politico, phương pháp tiếp cận mới này đi kèm với chi phí cao. Việc vay mượn để tài trợ cho khoản viện trợ sẽ tạo ra chi phí lãi suất ước tính khoảng 3 tỷ euro mỗi năm kể từ năm 2028, trong chu kỳ ngân sách 7 năm của EU đến năm 2034. Do không có nguồn thu độc lập, khối này sẽ phải trang trải khoản nợ thông qua ngân sách quốc gia và đóng góp của EU, khiến người đóng thuế phải gánh chịu chi phí chừng nào khoản vay còn tồn đọng. Tờ báo này cho biết thêm rằng các khoản thanh toán lãi suất đầu tiên sẽ đến hạn vào năm 2027 và dự kiến ​​sẽ lên tới 1 tỷ euro trong năm đó.

Kế hoạch vay nợ chung đã vấp phải sự phản đối ngay từ đầu, với những lời chỉ trích cảnh báo rằng nhiều quốc gia EU, bao gồm Pháp và Ý, hiện đã có mức nợ cao và thâm hụt ngân sách lớn, và việc vay nợ chung hơn nữa sẽ làm gia tăng áp lực tài chính và chuyển rủi ro sang người đóng thuế.

Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc được miễn trừ khỏi thỏa thuận này, có nghĩa là họ sẽ không tham gia vào kế hoạch vay nợ mới. Bình luận về quyết định này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người từ lâu đã chỉ trích việc viện trợ cho Kiev, cho biết Ukraine “sẽ không bao giờ có thể trả hết” khoản vay, khiến cả lãi và gốc phải do những người đã cho vay gánh chịu.

“Như vậy, chúng ta đã cứu con cháu mình khỏi phải trả giá cho số tiền đã gửi vào một cuộc chiến thất bại dưới hình thức vay nợ chiến tranh sau này”, ông nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.

Nga từ lâu đã cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Kiev kéo dài cuộc xung đột bằng cách tiếp tục tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần này đã cáo buộc EU "ám ảnh với việc tìm kiếm tiền để tiếp tục cuộc chiến".

PV (Theo RT)
Theo Dân Việt