Thứ bảy, 24/01/2026 | 17:41
RSS
Không quân Mỹ đã tái triển khai hơn 30 máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 tới châu Âu. Mỹ đang muốn làm gì khi thực hiện kế hoạch này?
Nhiều tiếng nói ở Israel đã thúc giục Mỹ tham gia vào cuộc chiến ở Iran, giúp Israel tấn công các địa điểm kiên cố như cơ sở làm giàu hạt nhân tại Fordow. Quốc hội Mỹ đang tranh luận về việc này khi ông Trump nói sự kiên nhẫn về việc đàm phán với Iran đã cạn kiệt.
Phương Tây khuyến cáo Kiev khẩn trương chuẩn bị lực lượng đối phó việc Nga lợi dụng tình hình xung đột Israel-Iran để mở chiến dịch tấn công mới.
Trước khi Chiến dịch Rising Lion bắt đầu, Israel đã đánh giá khả năng tiêu diệt hoàn toàn giới lãnh đạo Iran, Bloomberg đưa tin.
Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho biết, nước này sẽ ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, và lời phát biểu của ông được tờ báo Corriere della Sera trích dẫn.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi cải cách nhập cư nhân đạo, giữa lúc biểu tình phản đối chính sách trục xuất của ông Trump lan rộng.
Đức vừa thẳng thừng từ chối chuyển tên lửa Taurus - vũ khí Ukraine khao khát nhất - nhưng bù lại, để xoa dịu Kiev, Berlin sẽ tăng viện trợ thêm gần 2 tỷ euro cho nước này.
Thiệt hại vật chất do cuộc tấn công của Iran vào Israel là rất lớn, tuy nhiên số người bị thương lại tương đối ít - chỉ huy khu vực Tel Aviv cho biết.
Israel đóng cửa các đại sứ quán của mình trên toàn cầu và cảnh báo công dân giữ kín danh tính sau các cuộc tấn công lớn vào Iran.
Nhà phân tích quân sự Mỹ Scott Ritter trong buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube Glenn Diesen đã tuyên bố rằng sự sụp đổ cả về mặt kinh tế lẫn quân sự của Ukraine là dấu hiệu cho thấy sự nguy hiểm đối với chính quyền của Tổng thống Zelensky.
Tehran tuyên bố sẵn sàng quân sự ở mức tối đa, dọa tấn công phủ đầu đối phương.
Lấy ví dụ về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ ra ảnh hưởng đáng kể của máy bay không người lái đối với hình ảnh chiến tranh hiện đại. Ông nói điều này trên sóng podcast Pod Force One.
Nga trao trả thi thể 1.212 binh sĩ Ukraine và nhận về thi thể 27 quân nhân Nga theo thỏa thuận nhân đạo 2 nước đạt được tại Istanbul hôm 2/6.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng Ukraine và các đồng minh đã đến rất gần thời điểm có thể buộc Nga chấm dứt hoặc ít nhất là ngừng chiến tranh, nhưng để làm được điều này, Mỹ phải áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Liên bang Nga.
Xem theo ngày