
Các tàu chiến của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Ảnh RIA
"Không có gì làm tôi lo lắng cả. Không có gì hết", ông Trump nói khi được hỏi liệu các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan có khiến ông bận tâm hay không.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng, bất chấp mối quan hệ tuyệt vời của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông không nhận được thông tin nào từ Bắc Kinh. "Tôi có biết về chuyện đó, nhưng ông ấy không nói với tôi. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm vậy", ông Trump nói.
Lực lượng vũ trang Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh Đài Loan vào thứ Ba, nhằm thử nghiệm khả năng phong tỏa và kiểm soát toàn diện, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh miền Đông Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
"Bộ Tư lệnh Chiến đấu Vùng Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã triển khai các tàu khu trục, tàu hộ vệ, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom để tiến hành các cuộc tập trận ở vùng biển phía nam và phía bắc đảo Đài Loan", Bộ Tư lệnh Chiến đấu Vùng Đông cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat chính thức của mình.
Đáng chú ý là các binh sĩ tham gia đang thực hành các nhiệm vụ như nhận dạng và xác minh, cảnh báo và di dời, mô phỏng các cuộc tấn công, tấn công các mục tiêu hải quân, cũng như phòng không và phòng chống tàu ngầm. "Các cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng phối hợp hành động trên biển và trên không, cũng như khả năng phong tỏa và kiểm soát phức tạp", thông cáo cho biết.
Bộ Tư lệnh Chiến đấu Khu vực phía Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trên biển và không phận xung quanh Đài Loan vào thứ Ba, với sự tham gia của lực lượng hải quân, không quân, lục quân và tên lửa.
Cuộc tập trận diễn ra từ 8:00 đến 18:00 tại năm khu vực phía bắc, tây nam, đông nam và đông của đảo Đài Loan.
Trung Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận tương tự xung quanh Đài Loan trong những năm gần đây, lần đầu tiên diễn ra vào năm 2022 trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực sau chuyến thăm hòn đảo của bà Nancy Pelosi , khi đó là Chủ tịch Hạ viện Mỹ.
Kể từ đó, Trung Quốc đã nhiều lần tiến hành các cuộc tập trận xung quanh hòn đảo này, có sự tham gia của nhiều binh chủng quân đội, bao gồm cả các cuộc tập trận "Joint Sword 2024" vào tháng 5 và tháng 10 năm 2024, tuyên bố rằng những hành động này hoàn toàn hợp pháp, cần thiết và hợp lý. Đài Loan cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận hàng năm, đồng thời tăng cường quan hệ với Mỹ và tiếp tục mua vũ khí từ Washington. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường xuyên nhắc lại rằng Bắc Kinh tìm kiếm sự thống nhất hòa bình nhưng sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ lực chống lại phe ly khai nếu cần thiết.