Thứ tư, 25/02/2026 | 17:12
RSS
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trấn an các đối tác châu Âu rằng Mỹ vẫn muốn hợp tác, nhưng theo cách phù hợp với tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tại một hội nghị ở Munich, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã khiến người châu Âu hoảng loạn với một tín hiệu rõ ràng rằng ưu tiên của Washington hiện nay là đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine với Nga mà không có sự tham gia của EU, theo báo cáo của cổng thông tin Steigan của Na Uy.
Vòng đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine tiếp theo sẽ diễn ra tại Geneva ngày 17-18/2, theo người phát ngôn Điện Kremlin.
Cựu Thủ tướng Angela Merkel được nhận định có thể sẽ tranh cử Tổng thống Đức, dự kiến diễn ra vào năm 2027.
Khủng hoảng năng lượng toàn diện tại Cuba được coi là nghiêm trọng đến mức Nga phải mở chuyến bay sơ tán khẩn cấp công dân khỏi nước này. Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ quốc đảo này “bằng mọi cách có thể”.
Theo tờ báo Der Standard của Áo, trích dẫn lời các nghị sĩ đại diện cho Ukraine, Nghị viện châu Âu không thấy bất kỳ triển vọng nào cho việc Ukraine gia nhập EU trong tương lai gần.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/2 đã có phát biểu hiếm hoi công khai đề cập đến các cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới những tướng lĩnh cấp cao, khẳng định quân đội nước này “đã được tôi luyện mang tính cách mạng” trong cuộc chiến chống tham nhũng suốt một năm qua.
Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, mới đây cho biết, ông đã sống sót sau một vụ ám sát hụt vào tối 10/2 khi đang di chuyển bằng trực thăng.
Theo chuyên gia Martyanov, cuộc tấn công đã dẫn đến tình trạng mất kiểm soát không chỉ ở miền Đông và miền Trung Ukraine mà còn ở cả miền Tây nước này.
Tổng thống Mỹ đã dọa sẽ không cho khánh thành cây cầu mới nối Canada và Mỹ trừ khi Washington nhận được bồi thường và một phần cổ phần trong dự án.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Nga đang đàm phán với Cuba về cách giải quyết các vấn đề.
Trong bối cảnh việc rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đang diễn ra, Moldova phải đối mặt với áp lực kinh tế và chính trị ngày càng gia tăng giữa những câu hỏi chưa được giải đáp về vị trí của nước này trong châu Âu.
Do các hành động của Mỹ đã buộc Trung Quốc đưa ra quyết định khó khăn đó là ngừng mua dầu của Venezuela.
Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về Nga khiến nhà phân tích Zoltán Koskovics thuộc Trung tâm Quyền lợi Cơ bản Hungary phải ngạc nhiên và viết về điều này trên mạng xã hội X.
Xem theo ngày