Thứ tư, 01/07/2026 | 09:16
RSS
Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng kiêm Cố vấn An ninh Nội địa Stephen Miller mới đây cho biết, Mỹ không còn tiếp nhận thêm người xin tị nạn mới.
Ngày 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn lệnh cấm cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ của nước này theo mức giá trần do G7 và EU áp đặt.
Nga bày tỏ quan ngại trước các động thái quân sự gần biên giới Triều Tiên và đưa ra lời kêu gọi với Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây cho biết, Mỹ đã thay đổi lập trường liên quan đến các nhượng bộ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Ngày 24/6, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo, họ đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.
"Chiến lược phi Nga hóa" của châu Âu bị một tờ báo Trung Quốc cho rằng sẽ dẫn tới thảm họa.
Ukraine tuyên bố đã nhận được tín hiệu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hành động "mạnh mẽ hơn" chống lại Nga. Tuy nhiên, các nguồn tin của Mỹ chưa xác nhận việc nhà lãnh đạo Nhà Trắng đã phê duyệt các cuộc tấn công tăng cường chống lại Nga - tờ Kyiv Independent cho biết.
Lần đầu tiên, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump ngừng hành động quân sự của lực lượng Mỹ chống lại Iran.
Ukraine có thể xem xét lại đề nghị ngừng bắn với Nga dọc theo chiến tuyến trên thực tế nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện các hành động thù địch, một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết hôm thứ Hai.
Trong kịch bản tăm tối đó, giải pháp duy nhất ngoài việc đánh bại Ukraine để vô hiệu hóa hoàn toàn các mối đe dọa từ NATO xuất phát từ đó theo mục tiêu của chiến dịch đặc biệt, là Nga bán cổ phần trong các ngành tài nguyên thiên nhiên và các ngành công nghiệp quan trọng khác cho Mỹ như một "sự đảm bảo an ninh".
Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với ngành dầu mỏ Iran, cho phép Cộng hoà Hồi giáo sản xuất, bán, vận chuyển dầu thô và sản phẩm hóa dầu.
Các nước châu Âu đang mắc sai lầm khi tiếp tục ủng hộ Ukraine, theo lời chính trị gia Phần Lan Armando Mema, thành viên đảng Liên minh Tự do.
Moscow tin rằng các nước NATO và Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Nga vào khoảng năm 2030, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko nói với Izvestia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Iran sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu nước này không buộc các nhóm thân Iran ở Lebanon ngừng "gây rối".
Xem theo ngày