Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét thành lập một quỹ đầu tư trị giá 300 tỷ USD để hỗ trợ tái thiết Iran nếu Tehran chấp nhận một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, bao gồm việc giải quyết vấn đề hạt nhân, tờ Asiatoday đưa tin.
Những chi tiết mới từ bản dự thảo biên bản ghi nhớ 14 điểm giữa Iran và Mỹ vừa được một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran công bố, cung cấp thông tin chi tiết nhất từ trước đến nay về nội dung của văn kiện này- hãng tin Iran Mehr cho biết.
Reuters hôm 13/6 đăng tải bản tin độc quyền cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - đồng minh thân cận của Mỹ - đã đồng ý giải ngân hàng tỷ USD cho Iran, sau nhiều tuần Iran tấn công quốc gia vùng Vịnh giàu có này trong bối cảnh chiến tranh giữa Mỹ - Israel - Iran chưa có hồi kết.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, "hai bên đã đạt được sự hiểu biết chung về hầu hết các vấn đề", khi một thỏa thuận cuối cùng đang đến gần. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump cũng bày tỏ sự lạc quan tương tự , nhưng cho biết vẫn còn nhiều chi tiết cần được giải quyết.
Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 22 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đang hướng về Moscow trong đêm 9/6 và rạng sáng 10/6, theo thông báo của Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin. Đây là ngày thứ ba liên tiếp thủ đô Nga trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tầm xa do Ukraine tiến hành.
Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của họ đã tiến hành “các cuộc tấn công tự vệ bổ sung” nhằm vào “nhiều mục tiêu ở Iran”.
Một số tướng lĩnh đã nghỉ hưu cùng cựu giám đốc một cơ quan tình báo Mỹ nói với CBS News rằng, họ tin Ukraine hiện đang nắm thế thượng phong trong cuộc chiến với Nga.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas ngày 8/6 đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng nối lại đối thoại thay vì đẩy khu vực vào một vòng xoáy xung đột mới.