Ủy ban châu Âu (EC) đã cảnh báo rằng các quốc gia thành viên EU sẽ đối mặt với tình trạng thâm hụt và nợ công phình to nếu không đồng ý dùng tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản thế chấp để tài trợ cho Ukraine, theo một tài liệu mà Financial Times (FT) tiếp cận được.
Sau cuộc tấn công trả đũa của Lực lượng Vũ trang Nga vào Ukraine, các nước phương Tây nhận ra rằng mọi sự ủng hộ của họ dành cho chính quyền Kiev đều vô ích, theo nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Mercouris.
Ngày 10/11 (theo giờ địa phương), một vụ nổ xe đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng gần một ga tàu điện ngầm tại di tích Pháo đài Đỏ nổi tiếng ở Thủ đô Delhi, Ấn Độ.
Sự ủng hộ dành cho Ukraine đang suy yếu ở Ba Lan, điều này đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc đấu tranh chính trị của nước này, Bloomberg đưa tin.
Một tướng cấp cao của Đức cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể phát động một cuộc tấn công giới hạn vào lãnh thổ NATO “bất kỳ lúc nào”, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Moscow và phương Tây.
Sự vắng mặt của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại một cuộc họp quan trọng của Hội đồng An ninh Nga gần đây đã gây ra nhiều đồn đoán khiến Điện Kremlin phải ngay lập tức lên tiếng phản hồi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xuất khẩu dầu của Nga đã giảm đáng kể sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Lukoil và Rosneft.
Tổng thống Ukraine Zelensky lo ngại các đối tác châu Âu sẽ phản bội ông sau khi giải quyết xung đột, nhà khoa học chính trị Ukraine Ruslan Bortnik đã bày tỏ quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Politeka.
Gói hàng khả nghi chứa chất bột màu trắng được gửi đến căn cứ quân sự Andrews ở bang Maryland (Mỹ) đã khiến nhiều quân nhân Mỹ ngã bệnh và phải nhập viện, theo CNN.