Thứ bảy, 06/12/2025 | 14:11
RSS
Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu hôm thứ ba tại Diễn đàn Năng lượng hạt nhân châu Âu (ENEF) ở Bratislava rằng, nỗ lực loại bỏ năng lượng của Nga khỏi thị trường của Liên minh châu Âu là một chính sách tự hủy hoại và nguy hiểm.
Nga có cách đáp trả việc châu Âu chuyển giao tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine. Đây là nỗ lực nhằm cướp lấy những gì thuộc về Liên bang Nga, "hãy để họ suy nghĩ kỹ", ông Dmitry Birichevsky, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rút khỏi NATO, điều sẽ đẩy khối này đến bờ vực sụp đổ.
Nhà khoa học chính trị Nga Semyon Uralov nhận định rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine được cấp phát súng đạn đã trở thành ‘Lực lượng Dân quân NATO’.
Giá vàng lại tăng mạnh. Tuần này, giá đã hai lần lập mức cao kỷ lục mới, điều này khiến đòn bẩy chính của Mỹ đang bị mất đi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bất ngờ chỉ trích phương Tây "im lặng, thiếu hành động mạnh mẽ" để hỗ trợ Ukraine khi nước này phải "oằn mình" hứng chịu một loạt các cuộc tấn công từ trên không của Nga.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo phương Tây đang suy giảm sức mạnh mềm khi nền dân chủ tự do bị tấn công.
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Litva tuyên bố một "Trân Châu Cảng" có thể xảy ra ở châu Âu do những hành động khiêu khích được cho là của Nga.
Lãnh đạo các nước EU và NATO sẽ tiếp tục xung đột với Nga để không đánh mất quyền lực tại chính quốc gia của họ, theo quan điểm của nhà báo người Ireland Chay Bowes đăng tải trên mạng xã hội X.
Châu Âu đang trong tình trạng khốn đốn do mối đe dọa từ Nga, Armando Mema, thành viên đảng bảo thủ dân tộc Phần Lan "Liên minh Tự do", tuyên bố trên trang mạng xã hội X.
Trung Quốc đang gây sức ép để chính quyền Trump dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến an ninh quốc gia đối với các thương vụ của Trung Quốc tại Mỹ, đồng thời đưa ra viễn cảnh về một gói đầu tư khổng lồ như một phần trong đề xuất có thể làm đảo lộn chính sách đã tồn tại suốt một thập kỷ qua - theo Bloomberg
Ukraine cảnh báo rằng việc Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa chính phủ có thể khiến các lô vũ khí viện trợ bị trì hoãn đưa ra chiến trường giữa lúc nước này đang phải "oằn mình" chống lại các đợt tấn công quy mô lớn với cường độ chưa từng có của quân Nga, theo The Telegraph.
Việc Nga xây dựng một trạm radar khổng lồ ở Kaliningrad đã gây báo động tại các thủ đô của NATO, khi các quan chức phương Tây cảnh báo về những rủi ro quân sự mới ở khu vực Baltic.
Thượng viện đã bác bỏ hai dự luật chi tiêu liên bang, dẫn đến đóng cửa chính phủ Mỹ vào ngày 1 tháng 10, một số cơ quan phải ngừng hoạt động.
Xem theo ngày