Thứ sáu, 12/06/2026 | 05:30
RSS

Thị trưởng Moscow gióng chuông cảnh báo khẩn cấp giữa lúc Ukraine dồn dập tấn công thủ đô Nga

Thứ sáu, 12/06/2026, 05:30 (GMT+7)

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 22 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đang hướng về Moscow trong đêm 9/6 và rạng sáng 10/6, theo thông báo của Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin. Đây là ngày thứ ba liên tiếp thủ đô Nga trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tầm xa do Ukraine tiến hành.

Ảnh minh họa: Kyiv Post

Đợt tấn công mới nhất vào Moscow nằm trong một chiến dịch UAV quy mô lớn nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam và miền tây nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn hoặc bắn hạ ít nhất 326 UAV Ukraine chỉ trong một đêm.

Ông Sobyanin cho biết, các đội cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai tới những địa điểm xuất hiện mảnh vỡ UAV bị bắn hạ. Theo giới chức Moscow, các vụ tấn công chưa gây thương vong hay thiệt hại đáng kể nào được ghi nhận tại thủ đô.

Kể từ đầu tuần, chính quyền Moscow tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 39 UAV Ukraine đang bay về phía thành phố.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ có UAV nào vượt qua được lưới phòng không Nga hay không. Các cơ quan chức năng Nga thường quy các thiệt hại hoặc thương vong cho mảnh vỡ từ UAV bị đánh chặn, ngay cả trong những trường hợp xuất hiện video cho thấy mục tiêu bị UAV Ukraine đánh trúng.

Nhiều cơ sở công nghiệp bị nhắm mục tiêu

Ngoài Moscow, giới chức địa phương Nga còn báo cáo các vụ tấn công nhằm vào cơ sở công nghiệp tại các vùng Samara, Rostov, Vladimir và Cheboksary.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một thông điệp trên Telegram rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình nội địa FP-5 Flamingo trong cuộc tấn công vào Cheboksary.

Theo ông Zelensky, mục tiêu bị đánh trúng là một nhà máy quân sự chuyên sản xuất linh kiện cho UAV và tên lửa.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố các cuộc tấn công đã nhằm vào những nhà máy lọc dầu lớn tại các vùng Samara và Vladimir.

Trong khi đó, cảnh báo UAV cũng được ban bố tại vùng Omsk ở Siberia, cách biên giới Ukraine hơn 2.900 km, sau khi Bộ Quốc phòng Nga phát đi thông báo về nguy cơ tấn công từ trên không.

Hàng loạt sân bay bị hạn chế hoạt động

Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) cho biết các hạn chế tạm thời đối với hoạt động bay đã được áp dụng tại ít nhất 10 sân bay ở miền nam và miền tây nước Nga.

Các sân bay bị ảnh hưởng trải dài từ thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen cho tới Perm, nằm gần dãy Ural và cách Ukraine hơn 1.400 km.

Chiến dịch UAV của Ukraine tăng tốc mạnh

Trong những tháng gần đây, Ukraine liên tục mở rộng chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng UAV, chiến lược mà Kiev gọi là các "lệnh trừng phạt tầm xa".

Theo số liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố, riêng tháng 5 vừa qua Nga tuyên bố đã bắn hạ 9.418 UAV Ukraine, mức cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng.

Tại Moscow, ông Sobyanin cho biết có ít nhất 329 UAV bị đánh chặn trong tháng 5, chỉ thấp hơn kỷ lục 398 chiếc được báo cáo hồi tháng 3.

Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định mục tiêu của Kiev là mở rộng các cuộc tấn công vào sâu bên trong nước Nga, tập trung vào các nhà máy quân sự, cơ sở năng lượng và những mục tiêu chiến lược khác.

Trong chuyến thăm Estonia ngày 9/6, ông Zelensky tuyên bố: "Những đòn đánh tầm xa nhằm vào hệ thống hậu cần, các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất quân sự của Nga đang mang lại hiệu quả đáng kể".

Ông cũng cho rằng ngân sách Nga đang chịu áp lực ngày càng lớn và cộng đồng quốc tế cần tiếp tục gây sức ép để đưa Moscow trở lại bàn đàm phán.

Trong khi đó, Nga cũng tiếp tục chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng 207 UAV trong đợt tập kích mới nhất. Theo Kiev, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 181 UAV.

ABC News lưu ý rằng các số liệu do cả Nga và Ukraine công bố hiện chưa thể được kiểm chứng độc lập. Các chuyên gia cho rằng cả hai bên đều có thể phóng đại hiệu quả phòng không hoặc mức độ thiệt hại nhằm phục vụ mục tiêu tuyên truyền và chứng minh đối phương không thực sự muốn theo đuổi hòa bình.

Phương Đăng (theo Abcnews)
Theo Dân Việt