
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP
"Bằng cách viết thư cho Mỹ tôi muốn làm mọi thứ có thể để chuyển hướng sự chú ý của họ, ít nhất là một chút, từ Trung Đông sang tình hình ở Ukraine. Tôi không thể chia sẻ tất cả các chi tiết với bạn, nhưng đất nước tôi cần một lượng lớn hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Tôi đã đạt được một kết quả, nhưng tôi không thể tiết lộ đó là gì vào lúc này", ông nói.
Cũng trong chuyến thăm này, Ukraine đã ký một thỏa thuận về máy bay không người lái với Latvia, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Ba khi ông gặp Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và các quốc gia Bắc Âu và Baltic tại thủ đô Tallinn của Estonia.
Ông Zelenskiy đã gặp gỡ các thủ tướng của các quốc gia Bắc Âu-Baltic gồm Estonia, Latvia, Lithuania, Iceland, Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy, ngay sau khi trở về từ cuộc gặp ở London với các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp và Đức, những người cho biết họ sẵn sàng ủng hộ các cuộc đàm phán ngừng bắn.
Điện Kremlin hôm thứ Ba cho biết châu Âu có lẽ còn lâu mới sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình hòa bình Ukraine. Trước khi cuộc xung đột với Iran gần đây chuyển trọng tâm sang Mỹ, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn bốn năm đã bị Mỹ chuyển hướng.
"Đây là những việc cụ thể để tăng cường quốc phòng và hợp tác sản xuất chung của chúng ta, và quan trọng hơn, điều này cũng có nghĩa là chuyên môn và kinh nghiệm của Ukraine sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho các đối tác của chúng ta", ông Zelenskiy nói trong một bài đăng trên X. Ông không tiết lộ chi tiết nào về nội dung thỏa thuận với Latvia.
Ông Kulbergs cho biết thỏa thuận này sẽ mang lại cho Latvia bí quyết công nghệ và cơ hội hợp tác sản xuất.
"Chúng ta cần bảo vệ bầu trời của mình, và không ai biết cách làm điều đó tốt hơn Ukraine", ông nói trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo khác tham dự hội nghị thượng đỉnh, đồng thời cho biết thêm máy bay không người lái là nguyên nhân gây ra phần lớn thương vong cho binh lính Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.
Ông Kulbergs cho biết trên kênh X sau hội nghị thượng đỉnh Tallinn rằng thỏa thuận này dự kiến các chuyên gia thuộc đơn vị chống máy bay không người lái của Ukraine sẽ "ngay lập tức" đến Latvia.
"Mục tiêu là áp dụng chuyên môn chống máy bay không người lái, các giải pháp công nghệ và huấn luyện từ các chiến binh chống máy bay không người lái của Ukraine tại Latvia, cũng như phát triển sản xuất chung trong ngành công nghiệp quân sự của Latvia và Ukraine", ông nói.
Kể từ khi cuộc chiến tranh với Iran bùng nổ vào cuối tháng Hai, ông Zelensky đã tận dụng được chuyên môn của Ukraine trong lĩnh vực chiến tranh bằng máy bay không người lái để đạt được một loạt thỏa thuận ngoại giao thành công trong các chuyến thăm Trung Đông và châu Âu.
Cuối tháng 5, ông Zelensky đã viết thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội Mỹ yêu cầu tăng cường cung cấp hệ thống phòng không và tên lửa do tình trạng thiếu đạn dược ngày càng trầm trọng trong Lực lượng vũ trang Ukraine. Người đứng đầu chính quyền Kiev sau đó cho biết cả Quốc hội Mỹ lẫn Nhà Trắng đều chưa trả lời bức thư.
Moscow tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở tiến trình hòa giải, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và là "đùa với lửa". Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí hướng đến Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine phản tác dụng đối với các cuộc đàm phán và sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực.