
Ông Trump không phản đối ông Putin và ông Zelensky gặp riêng. Ảnh: UP.
Sau khi ông Zelensky gửi thư ngỏ đề nghị Tổng thống Nga Putin một cuộc gặp riêng, Trump được hỏi liệu ông có muốn trước tiên có một cuộc trò chuyện mà không có sự tham gia của Mỹ hay không.
"Tôi không bận tâm. Ý tôi là, hãy để họ tự giải quyết. Tôi đã đưa họ vào tình huống này, và tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" - tổng thống Mỹ trả lời hôm 5/6.
Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng "thời điểm cần phải giải quyết vấn đề giữa Nga và Ukraine đang đến gần".
"Đây là một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" - ông Trump nói thêm.
Trước đó một ngày, ông Zelensky đã viết thư gửi Tổng thống Nga, trong đó ông nêu rõ rằng châu Âu và Mỹ nên tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga , và rằng Mỹ có thể giám sát thỏa thuận ngừng bắn.
Trước đó, ông Trump đã phản hồi tích cực bức thư: "Sẽ thật tuyệt nếu họ gặp nhau" - Tổng thống Mỹ nói.
Ông Trump đã nhiều lần nói về sự thù địch giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.
"Giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky có sự thù hận rất lớn. Và tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này" - người đứng đầu Nhà Trắng cho biết.
Tổng thống Nga Putin nói rằng ông đã đọc bức thư ngỏ của Zelensky. Ông nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán. Tuy nhiên, Moscow không muốn “nói đi nói lại những điều vô nghĩa”, đồng thời khẳng định không ai muốn lặp lại các thỏa thuận kiểu Minsk trước đây.
Ông cũng nhắc tới việc Ukraine đề nghị đàm phán nhưng lại tấn công vào ký túc xá đại học ở Lugansk khiến 21 người thiệt mạng chủ yếu là nữ sinh Nga. Hơn nữa bức thư của ông Zelensky có phần "thô lỗ", vì vậy hiện tại chưa có ý nghĩa gì trong việc gặp gỡ ông Zelensky.
Đây chắc chắn là những tin xấu với người đứng đầu Ukraine. Đáp lại ông Putin, ông Zelensky cho rằng phía Nga lại chọn chiến tranh và ông Putin "không muốn thay đổi bất cứ điều gì".
Ông Zelensky cũng tiết lộ ông đã có cuộc nói chuyện với đội ngũ ngoại giao. Một loạt các cuộc gặp với các đối tác châu Âu và Mỹ đang được chuẩn bị.