
Binh sĩ Ukraine bắn pháo vào các vị trí của Nga tại tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 31 tháng 5 năm 2026. Diego Herrera Carcedo/Anadolu qua Getty Images
Họ đưa ra đánh giá này trong bối cảnh Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Oleksandr Syrskyi, tuyên bố trong tuần này rằng quân đội Ukraine đã giành lại 600 km² lãnh thổ từ Nga kể từ đầu năm nay. Ông Syrskyi không cho biết các bước tiến này diễn ra ở đâu, nhưng nói rằng giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra tại các khu vực Oleksandrivka và Huliaipole ở đông nam đất nước.
“Về mặt tác chiến, tôi đánh giá rằng Ukraine đang chiến thắng, theo nghĩa họ đang đánh bại các mục tiêu tác chiến của đối phương, tạo điều kiện cho các chiến dịch tiếp theo và duy trì quyền chủ động hành động", Trung tướng Robert Ashley, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) nhận định trong một email gửi tuần này.
Hai vị tướng khác cũng đồng tình với đánh giá của tướng Ashley, nhấn mạnh quan điểm rằng trên chiến tuyến, Ukraine đang vượt trội Nga về khả năng cơ động và điều phối chiến trường.
Máy bay không người lái là yếu tố then chốt
Các chuyên gia quân sự cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến những thành công gần đây của Ukraine là sự phát triển nhanh chóng về năng lực tấn công bằng máy bay không người lái tầm trung.
Kể từ năm 2023, Ukraine đã xây dựng được một kho vũ khí hiệu quả gồm các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) tầm ngắn. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, loại UAV này hiện gây ra hơn 90% thương vong cho phía Nga.
Từ năm 2024, Ukraine cũng đã triển khai hiệu quả các UAV tầm xa và tên lửa hành trình, nhắm vào các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Gần đây nhất là các căn cứ quân sự tại Saint Petersburg, cách biên giới Ukraine hơn 960 km.
Cho đến gần đây, Ukraine vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng UAV để tấn công đáng tin cậy các mục tiêu ở khoảng cách 50–100 km phía sau tiền tuyến. Một đơn vị nghiên cứu và phát triển ở tuyến đầu thuộc Lữ đoàn tinh nhuệ Khartiia từng nói với CBS News hồi tháng 3 rằng việc mở rộng tầm hoạt động UAV vượt quá 50 km là “ưu tiên hàng đầu” của họ.
Ukraine đã giải quyết được điểm yếu này
Nhà phân tích quân sự Rob Lee, đang làm việc tại Ukraine và từng là sĩ quan bộ binh của Thủy quân Lục chiến Mỹ, cho rằng các đơn vị Ukraine hiện cơ bản đã giải quyết được vấn đề đó.
“Năm ngoái Ukraine chưa có năng lực này – khả năng tấn công các mục tiêu cách tiền tuyến từ 50 đến 100 km. Giờ đây họ làm điều đó rất thường xuyên, gần như mỗi ngày. Và số lượng UAV được sử dụng sẽ còn tiếp tục tăng”, ông Rob Lee nhấn mạnh.
Trong một cuộc chiến tiêu hao, nơi cả Nga và Ukraine đều cố gắng kéo dài nguồn lực của mình lâu hơn đối phương, các đòn tấn công tầm trung này có thể trở nên ngày càng quan trọng đối với Ukraine.
Bằng cách đánh vào các trung tâm hậu cần và kho dự trữ vật tư, Ukraine đang nhắm tới những hệ thống duy trì năng lực tấn công của Nga.
Theo ông Rob Lee: “Các sở chỉ huy, kho đạn dược và phương tiện quân sự đang bị nhắm mục tiêu. Theo thời gian, điều đó sẽ làm suy giảm nguồn lực có thể được đưa ra tiền tuyến".
Thành công tác chiến chưa đồng nghĩa với chiến thắng chiến lược
Tuy nhiên, cả ông Lee và tướng Ashley đều cảnh báo rằng, không nên đánh đồng những thành công trên chiến trường hiện nay với một chiến thắng cuối cùng chắc chắn của Ukraine.
Tướng Ashley nhận định: “Tất cả những điều này đều có thể đảo ngược và rất mong manh, tùy thuộc vào mức độ mà ông Putin muốn leo thang".
Trong khi đó, ông Lee cho rằng: “Tình hình đã trở nên tốt hơn cho Ukraine, nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến một bước đột phá mang tính quyết định".
Tướng về hưu Joseph Ralston, cựu Tư lệnh Tối cao Đồng minh NATO tại châu Âu, thậm chí cho rằng hiện tại chưa bên nào thực sự chiến thắng: “Nga không đủ mạnh để chiếm toàn bộ lãnh thổ họ mong muốn nếu không sử dụng vũ khí hạt nhân, còn Ukraine cũng không đủ mạnh để giành lại toàn bộ những vùng lãnh thổ đã mất".
Dù vậy, cả ông Lee và Ashley đều cho rằng các xu hướng gần đây trên chiến trường cho thấy Ukraine hiện đang nắm lợi thế.
Ông Ashley kết luận: “Cả hai bên vẫn tin rằng họ có thể chiến thắng, vì vậy sẽ không bên nào nghiêm túc xem xét một lệnh ngừng bắn trong thời gian tới. Nhưng thời gian không nhất thiết đứng về phía Nga".