Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:47
RSS

Quảng Ninh: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ra khỏi tỉnh dịp nghỉ lễ 2/9

Thứ tư, 01/09/2021, 14:15 (GMT+7)

Nhằm giữ vững "vùng xanh" an toàn, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9 và trước thềm năm học mới, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ra khỏi tỉnh.

Ngày 31/8, Tỉnh uỷ Quảng Ninh ban hành ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. 

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ 2/9, Quảng Ninh thống nhất chủ trương yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục thể hiện sự gương mẫu, đi đầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không đi ra khỏi tỉnh, tuyên truyền, động viên người lao động của tất cả nhà máy, công trường, xí nghiệp... không nên ra khỏi tỉnh. 


Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ra khỏi tỉnh dịp nghỉ lễ 2/9

Trước ngày 5/9, Quảng Ninh sẽ thực hiện tiêm hết 100% lượng vaccine đã được phân bổ cho tất cả giáo viên trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục siết chặt các phương tiện ra vào tỉnh, đặc biệt tuyến đường thủy, từ các phương tiện xe tải, xe bán tải... 

Tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các cấp ngành địa phương chậm nhất trước ngày 1/9/2021, phải hoàn thành việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch do Chủ tịch UBND các cấp làm Chỉ huy trưởng; xác định rõ cơ chế phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành quy chế hoạt động, phân công cụ thể bộ phận ứng trực 24/24h và công khai để nhân dân giám sát, đảm bảo thông suốt, liên tục. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã qua gần 70 ngày không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Thế Nam
Theo Giadinh.net