Thứ tư, 24/04/2024 | 04:30
RSS

Hiệu trưởng, hiệu phó cùng 2 giáo viên vào quán karaoke, vi phạm biện pháp chống dịch

Thứ tư, 01/09/2021, 08:00 (GMT+7)

Trong khi UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tạm dừng hoạt động quán karaoke để phòng, chống dịch Covid-19 thì hiệu trưởng, hiệu phó một trường tiểu học trên địa bàn lại cùng 2 giáo viên vào quán karaoke.

Tối 31/8, ông Phan Ngọc Long - Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá cho biết, đã tiếp nhận phản ánh từ người dân về việc ông Nguyễn Hữu Quảng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng cùng ông Đinh Trường Hải - Hiệu phó và 2 giáo viên cùng trường đã đi hát karaoke tại quán Nhân Đức, thôn Xa Ry (Hướng Phùng) vào chiều cùng ngày.


Quán karaoke Nhân Đức ở thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng - nơi hiệu trưởng, hiệu phó cùng 2 giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng vào hát hò, vi phạm biện pháp phòng, chống dịch covid-19 của UBND tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: N.V)

Ông Long cho biết, chủ quán karaoke Nhân Đức xác nhận, 4 người nêu trên có vào quán. Còn việc họ có hát hò hay không thì xã đang xác minh.

"Trong tình hình dịch bệnh, xã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, bất cứ ai vi phạm đều bị xử lý nghiêm" - ông Long khẳng định.

Trả lời PV Dân Việt qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Quảng thừa nhận, có vào quán karaoke Nhân Đức cùng 3 giáo viên trên.

"Tôi không hát mà chỉ dùng điện thoại quay lại cảnh mấy anh em hát" - ông Quảng nói.

Ông Quảng thừa nhận có hiểu biết các quy định, quyết định của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có yêu cầu tạm dừng hoạt động quán karaoke.

Ông Đinh Trường Hải - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng cũng thừa nhận việc hát karaoke tại quán Nhân Đức.

"Tôi chỉ hát 1 bài rồi về. 3 người còn lại tôi không rõ" - ông Hải cho biết.

Ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trên địa bàn huyện vẫn đang tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ, trong đó có dịch vụ karaoke.

Sau khi tiếp nhận thông tin 4 cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng vào quán karaoke hát hò, ông Vân đã chỉ đạo UBND xã Hướng Phùng kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm.

Ngọc Vũ
Theo Dân Việt