Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:57
RSS

TP Vinh phát hiện 83 ca dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh

Thứ ba, 31/08/2021, 17:07 (GMT+7)

Trước diễn biến F0 xuất hiện nhiều trong cộng đồng, TP Vinh đã tổ chức lấy mẫu 2 đợt test nhanh, phát hiện 83 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 16 trẻ em.

TP Vinh phát hiện 83 ca dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh

Ảnh minh họa

Ngày 31/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An được biết, trước diễn biến F0 xuất hiện nhiều trong cộng đồng, TP Vinh đã tổ chức lấy mẫu 2 đợt test nhanh, phát hiện 83 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 16 trẻ em. Các địa phương được đánh giá có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh gồm phường Vinh Tân, phường Hồng Sơn và xã Nghi Phú. 

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho rằng, qua 2 đợt xét nghiệm diện rộng đã quét được một lượng lớn F0. Tuy vậy, hiện nay tình hình dịch ở TP Vinh đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch.

Trong khi đó, bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho hay, sẽ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần thứ 3 cho toàn bộ người dân TP Vinh. Thời gian lấy mẫu bắt đầu từ chiều 31/8 đến ngày 1/9. Dự kiến trong chiều ngày hôm nay ( 31/9), lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu cho hơn 67.000 người tại 6 phường, xã gồm Lê Mao, Lê Lợi, Cửa Nam, Hà Huy Tập, Quang Trung, Hưng Chính.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP Vinh ghi nhận tổng cộng 481 ca dương tính covid-19 nguồn lây chủ yếu từ chợ đầu mối Vinh và chợ Quang Trung. Trước đó, do diễn biến dịch bệnh phức tạp, ngày 17/8, TP Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. 

Ngày 23/8, tất cả người dân TP Vinh được yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó". Tối 29/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Nghệ An có công văn đồng ý với việc gia hạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nâng một mức tại địa bàn TP Vinh thêm 3 ngày từ 0 giờ ngày 30/8 đến 0 giờ ngày 2/9.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại