Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:39
RSS

Quảng Nam yêu cầu không tổ chức gặp mặt, liên hoan trong dịp nghỉ lễ 2/9

Thứ ba, 31/08/2021, 10:53 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân không tổ chức gặp mặt, liên hoan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ngày 30/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 5746 yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Công văn này được đưa ra trước tình hình dịch bệnh ở nhiều địa phương trong cả nước vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát rất lớn, nhất là thời điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND/Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch, nhất là các chốt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh trong dịp trước, trong và sau lễ Quốc khánh 2/9. 

Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân không tổ chức gặp mặt, liên hoan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Không tập trung quá 30 người nơi công cộng, tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, không tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao du lịch (dưới bất cứ hình thức nào) trong dịp lễ 2/9.

Quảng Nam yêu cầu không tổ chức gặp mặt, liên hoan trong dịp nghỉ lễ 2/9

Ảnh minh họa

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, quán cà phê, giải khát...) giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, mỗi bàn không quá 4 người, khuyến khích bán hàng mang về trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Riêng đối với khu vực, địa phương đang phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định hiện hành.

Sau lễ Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có kế hoạch tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao như: cơ sở y tế, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà ga tàu lửa, bến tàu, nơi tụ tập đông người... để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam dịch Covid-19 cơ bản đã được khống chế, từ ngày 26/8 đến nay không ghi nhận thêm ca bệnh ngoài cộng đồng. Theo thống kê, từ ngày 18/7 đến nay, tại Quảng Nam ghi nhận 495 ca Covid-19 (10 ca bệnh cộng đồng, 295 ca lây nhiễm thứ phát, 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 31 ca nhập cảnh).

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại