Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:35
RSS

Quảng Ngãi tạm dừng tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở nhà máy thủy điện

Thứ bảy, 15/10/2022, 09:00 (GMT+7)

Do mưa lớn, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng công tác tìm kiếm kỹ sư Nguyễn Nhật Nam tại hiện trường khu vực sạt lở thuỷ điện Kà Tinh.


Công tác tìm kiếm kỹ sư mất tích buộc phải tạm dừng vì mưa lớn.

Theo lãnh đạo UBND huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sáng 14/10, trên địa bàn bắt đầu có mưa rất to, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở tại khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Tổ máy phát điện Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm, công tác tìm kiếm nạn nhân sẽ được tạm dừng cho đến khi thời tiết thuận lợi.

Theo đó, các lực lượng gồm bộ đội, công an, công nhân nhà máy thủy điện được huy động tìm kiếm nạn nhân trước đó đã rút ra khỏi hiện trường. Các thiết bị, máy móc đã được di dời đến khu vực cao ráo đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đã tổ chức giăng dây khu vực hiện trường vụ sạt lở ngăn không cho người dân vào nhằm tránh điều đáng tiếc xảy ra.


Sáng 14/10, địa bàn huyện Trà Bồng bắt đầu xuất hiện mưa lớn.

Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy xe máy của nạn nhân nằm dưới suối Kà Tinh, cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 200m.

Trong 4 ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an cùng các lực lượng được huy động tìm kiếm dọc suối Kà Tinh, đồng thời đưa máy bơm hút nước khu vực hầm Tổ máy phát điện.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng huy động đội chó nghiệp vụ đến hiện trường để tham gia tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Trần Tươi
Theo Giáo dục & Thời đại