Thứ ba, 23/04/2024 | 18:42
RSS

Quảng Nam: Hai cha con bị điện giật tử vong khi kéo điện bắt cá

Thứ hai, 08/06/2020, 06:58 (GMT+7)

Ông N.V.C. (65 tuổi, trú thôn A Đông, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cùng con trai là anh N.V. M. (38 tuổi) kéo dây điện từ nhà ra ao của gia đình châm cá thì bị điện giật tử vong.

Ngày 7/6, lãnh đạo UBND xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, cho biết tại địa phương xảy ra vụ việc hai cha con bị điện giật tử vong trong lúc kích cá bằng điện.

Sáng cùng ngày, ông N.V. C.(65 tuổi) cùng con trai của mình là N. V. M. (38 tuổi, ngụ xã Duy Hòa) kéo dây điện từ nhà ra ao bắt cá. Đến 11h, gia đình không thấy ông Chín và Minh nên ra ao tìm kiếm. Tại đây, họ phát hiện thi thể cả 2, cạnh đó là cây vợt kích điện.

Quảng Nam: Hai cha con bị điện giật tử vong khi kéo điện bắt cá
Hiện trường nơi 2 cha con tử vong. Ảnh: Công Lý

Tại hiện trường, cả 2 người đều tử vong dưới ao. Ngoài ra, ở ao còn có cây vợt và sợi dây điện dùng để châm cá. Người nhà sau đó đã ngắt nguồn điện và đưa 2 cha con lên bờ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Ngày 22/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã điều tra nguyên nhân vụ điện giật làm hai cha con thương vong xảy ra trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Theo thông tin ban đầu, tối 21/2, anh Trần Thanh Tú (34 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy) cùng con ruột là Trần Lê Nhân (11 tuổi) nói với gia đình là đi soi nhái. Tuy nhiên, sau nhiều giờ liền, người thân không thấy hai cha con anh Tú trở về nên đi tìm kiếm.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 22/2, cha con anh Tú được người nhà phát hiện nằm bất tỉnh tại ruộng lúa của Phan Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ cùng ấp). Tại hiện trường, người dân phát hiện có một sợi dây kẽm kéo xung quanh bờ ruộng, một đầu được nối vào điện kế gần đó. Người nhà phát hiện anh Tú đã tử vong, riêng cháu Nhân bị thương được đưa đi cấp cứu.  

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN