Thứ tư, 17/04/2024 | 04:14
RSS

Phú Thọ: Thanh niên hôn mê sâu do điện giật

Thứ ba, 12/05/2020, 13:21 (GMT+7)

Sau khi bị điện giật bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, toan chuyển hóa nặng, suy thận, tiêu cơn vân cấp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu chữa cho một thanh niên 22 tuổi bị điện giật ngã bất tỉnh khi đang hàn sắt tại nhà. Các bác sĩ phải điều trị tích cực trong 3 ngày để cứu mạng.

Bệnh nhân được người nhà đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cuối tuần trước trong tình trạng hôn mê sâu, toan chuyển hóa nặng, suy thận, tiêu cơn vân cấp.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, người bệnh đã được thở máy kịp thời, lọc máu liên tục, kết hợp dùng kháng sinh. Sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, rút ống nội khí quản, tình trạng ổn định. 

Điện giật là một tai nạn nguy hiểm. Các tổn thương do điện được xếp loại từ bỏng da bề mặt nhẹ cho tới rối loạn chức năng đa tạng nặng, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng tử vong cao cho bệnh nhân.

Bác sĩ Bùi Xuân Khánh, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, khuyến cáo người dân cần chú ý an toàn khi sử dụng các thiết bị điện. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, cần ngay lập tức đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng hoặc để lại các di chứng gây tổn hại sức khỏe

Phú Thọ: Thanh niên hôn mê sâu do điện giật
Thanh niên hôn mê sâu do điện giật được cấp cứu điều trị tại BVĐK Phú Thọ.

Cách cấp cứu người bị điện giật

Khi phát hiện người bị điện giật phải nhanh chóng tìm cách tách người bị nạn ra khỏi nguồn điện bằng cách ngắt thiết bị đóng cắt điện (cầu dao, CB) hoặc rút phích cắm, cầu chì….

Sau khi đã tách người bị nạn ra khỏi nguồn điện phải tuỳ vào các hiện tượng sau đây để xử lý thích hợp:

Người bị nạn chưa mất trí giác

Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi tỉnh. 

Sau đó mời y, bác sĩ hoặc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi, chăm sóc.

Người bị nạn đã mất trí giác

Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh.

Nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong miệng người bị nạn ra.

Cho người bị nạn ngửi amoniac hoặc nước tiểu.

Ma sát toàn thân người bị nạn cho nóng lên.

Mời y, bác sỹ đến hoặc đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi chăm sóc.

Người bị nạn đã tắt thở

Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí;

Nới rộng quần áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong miệng người bị nạn ra. Nếu lưỡi thụt vào thì phải kéo ra.

Tiến hành làm hô hấp nhân tạo ngay (theo nội dung trang sau), phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN