Thứ năm, 25/04/2024 | 17:44
RSS

Kéo cáp viễn thông, hai sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong

Thứ sáu, 08/11/2019, 14:25 (GMT+7)

Khi thi công kéo cáp viễn thông quân đội ở Phú Quốc, hai sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong.

Kéo cáp viễn thông, hai sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: NLĐ

Ngày 8/11, Công ty điện lực Kiên Giang cho biết trên Tiền Phong, vụ tai nạn bị điện giật khi thi công kéo cáp viễn thông quân đội tại trụ điện 475PQ/311 - 312 tuyến 475 PQ thuộc ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khiến 1 Thiếu tá quân đội tử vong và 1 Đại úy bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 7/11, Thiếu tá Nguyễn Văn Chiến (46 tuổi, quê huyện Chí Linh, Hải Dương), nhân viên kỹ thuật của Lữ đoàn thông tin (Bộ Tư lệnh Binh chủng thông tin) và Đại úy chuyên nghiệp Bùi Đình Thắng (45 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An) thi công kéo cáp viễn thông quân đội tại khu vực Suối Lớn, Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

Trong quá trình thi công, Thiếu tá Chiến và Đại uý Thắng bị lưới điện 22kV phóng điện. Vụ tai nạn làm Thiếu tá Chiến bị điện giật tử vong tại chỗ; Đại úy Thắng bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc.

Theo Người Lao Động, khi sự việc xảy ra, trực ban vận hành Điện lực Phú Quốc xin cắt khẩn cấp tuyến 473PQ, với lí do trụ điện 475PQ/311 - 312 tuyến 475 PQ vừa xảy ra tai nạn điện.

Công ty Điện lực Kiên Giang đã cử cán bộ đến hiện trường và cho rằng trong quá trình sửa chữa điện, 2 nhân viên kỹ thuật này đã vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp tại trụ điện 475QP/311- 312 (lưới điện 22kV) nên đã bị phóng điện dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Sau sự cố, lưới điện đã được khôi phục cấp điện trở lại bình thường. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Kiên Giang cảnh báo đến doanh nghiệp và người dân, khi có nhu cầu thi công, sửa chữa công trình nằm trong hoặc gần hành lang an toàn lưới điện cao áp thì cần liên hệ điện lực địa phương để được hỗ trợ, tư vấn thực hiện các biện pháp an toàn nhằm tránh trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra.

Được biết, sức khỏe của đại úy Thắng đã qua cơ nguy kịch. Hiện, Công ty Điện lực Kiên Giang đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN