Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:49
RSS

Quang Hải được chấm điểm rất cao, đạt tỉ lệ chuyền bóng 100%

Chủ nhật, 31/07/2022, 11:54 (GMT+7)

Sau trận đấu mở màn Ligue của Pau FC, Quang Hải được Sofa Score chấm điểm số 6,9 - cao thứ hai bên phía Pau FC và chỉ xếp sau tiền đạo cánh trái Mons Baussouamina.

Tối 30/7, Pau FC có trận mở màn giải Ligue 2022 bằng trận so tài với đối thủ khó chịu Guingamp. Trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp đội bóng của Quang Hải sớm vỡ trận và nhận tới 4 bàn thua sau 60 phút thi đấu.

Phút thứ 61, Quang Hải được HLV Didier Tholot tung vào sân vào có màn thể hiện khá ấn tượng dù không ghi được bàn thắng nào. Dù vậy, trong 30 phút trên sân, Hải "con" vẫn kịp đem về những nét chấm phá cho các pha tấn công của Pau FC.

Trước khi Quang Hải góp mặt, Pau đã thi đấu chệch choạc, và lép vế hoàn toàn so với đối thủ. Từ phút 22 đến 34, họ liên tục để Jeremy Livolant, Jules Gaudin và Mehdi Merghem chọc thủng lưới. Hai bàn thua cuối trong hiệp một của Pau đều đến từ lỗi cá nhân của thủ môn Olliero và trung vệ Batisse. Đầu hiệp hai, chiến thắng được hoàn tất cho Guingamp từ pha đệm bóng đơn giản của Gaudin - người nhận điểm cao nhất trận này (8,8).

Theo thống kê từ Sofa Score, Quang Hải đã thực hiện tổng cộng 7 đường chuyền bóng với tỉ lệ chính xác 100%. Trong đó có 3 tình huống tạt bóng từ chấm phạt góc và quả phạt trực tiếp. Tân binh người Việt Nam cũng tạo ra 2 cơ hội dứt điểm cho đồng đội.

Quang Hải được chấm điểm rất cao đạt tỉ lệ chuyền bóng 100%
Quang Hải được chấm điểm rất cao đạt tỉ lệ chuyền bóng 100% ở trận mở màn Pau FC

Kết thúc trận đấu, tiền vệ người Hà Nội được Sofa Score chấm điểm số 6,9 - cao thứ hai bên phía Pau FC và chỉ xếp sau tiền đạo cánh trái Mons Baussouamina (7 điểm). Eddy Sylvestre - đối thủ cạnh tranh vị trí hộ công với Quang Hải - chỉ nhận điểm số 6,5. Trong khi đó, tiền đạo cánh phải David Gomis được chấm vỏn vẹn 6,0 điểm.

Trả lời phỏng vấn sau khi Pau FC để thua đậm trước Guingamp, HLV Didier Tholot thẳng thắn thừa nhận các điểm yếu của đội nhà:

"Chúng tôi đã không thực sự chơi bóng, không kiểm soát được điều gì trên sân. Có quá nhiều cầu thủ chưa đạt cảm giác bóng tốt. Nếu chúng tôi chơi phòng ngự quyết liệt hơn, chúng tôi đã có thể cầm cự lâu hơn và từ đó chờ đợi vào các pha phản công.

Thua 4 bàn là một nỗi đau lớn. Toàn đội sẽ phải phân tích lại trận đấu và sữa chữa các điểm yếu. Nhưng dù sao, đây mới là vòng đấu đầu tiên và chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện tình hình. Tất nhiên, tôi không thể đổ hết lỗi cho các học trò, bản thân tôi cũng phải chịu trách nhiệm lớn trong thất bại này".

Với màn trình diễn ấn tượng, rất có thể Quang Hải sẽ là cái tên được HLV Didier Tholot cân nhắc cho những trận đấu tiếp theo khi ông cần sự đột biến trên hàng công. Thêm nhiều cơ hội ra sân là thêm nhiều cơ hội thích nghi và toả sáng.

 

 

 

 

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại