Thứ năm, 25/04/2024 | 16:30
RSS

Phương Thanh bị kẻ giấu mặt mượn danh lừa đảo 500 triệu

Thứ hai, 29/05/2017, 10:34 (GMT+7)

Phương Thanh thông báo có một con nợ cá độ bóng đá tự xưng là lái xe riêng của cô để vay khoảng 500 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh đã thông báo khẩn đến toàn thể người hâm mộ về việc cô bị mượn danh để lừa tiền. Cụ thể, một con nợ cá độ bóng đá tự xưng là lái xe riêng của Phương Thanh để vay khoảng 500 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Cô khẳng định mình không có quản lý, chỉ có một lái xe riêng là em trai tên Tâm. Cô cho biết thêm đây không phải lần đầu mình bị mượn danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, nữ ca sĩ đưa ra thông báo khẩn để người hâm mộ cảnh giác, tránh mắc bẫy kẻ gian.

Phương Thanh bị kẻ xấu mượn danh để lừa đảo 500 triệu 1

Dòng thông báo khẩn của ca sĩ Phương Thanh

Câu chuyện của Phương Thanh khiến cho khán giả nhớ lại một sự việc tương tự từng xảy ra với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh từng bị mẹ mượn danh để vay nợ 20 tỷ đồng, lãi xuất mỗi tháng 500 - 600 triệu đồng từ bạn bè, đồng nghiệp và cả giới giang hồ. 

Phương Thanh bị kẻ xấu mượn danh để lừa đảo 500 triệu 2

Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng đang "cùng cảnh ngộ" vì bị mượn danh để vay nợ

Thời gian gần đây, Phương Thanh liên tục vướng phải những thông tin không hay. Cuối năm 2016, cô khiến nhiều người phản đối khi chia sẻ chuyện ca sĩ Minh Thuận qua đời vì chuyện bùa ngải. Sau đó, đến cuối tháng 4/2017, giọng ca Trống vắng trở thành tâm điểm trước thông tin bị Đàm Vĩnh Hưng chèn ép phải rời khỏi ghế nóng của gameshow Tôi có thể - I can do that.

Phương Thanh bị kẻ xấu mượn danh để lừa đảo 500 triệu 4

Phương Thanh xuất hiện tại buổi họp báo gameshow "Tôi có thể - I can do that", còn Đàm Vĩnh Hưng thì không

Lưu Hoài
Theo Đời sống Plus