Thứ ba, 23/04/2024 | 22:23
RSS

'Phụ nữ không hoàn hảo nhưng họ có năng lực hơn đàn ông'

Thứ tư, 18/12/2019, 07:34 (GMT+7)

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, phụ nữ tuy không hoàn hảo nhưng họ có năng lực hơn đàn ông.

Tại một sự kiện về lãnh đạo diễn ra ở Singapore, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, hầu hết những vấn đề trên thế giới đến từ những người đàn ông lớn tuổi nắm trong tay quyền lực. Ông nói thêm rằng mặc dù phụ nữ không hoàn hảo nhưng họ có năng lực hơn đàn ông.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, trong hai năm, nếu mọi quốc gia trên Trái đất được điều hành bởi phụ nữ, bạn sẽ thấy một sự cải thiện đáng kể trên mọi lĩnh vực, đặc biệt về mức sống” – ông phát biểu.

'Phụ nữ không hoàn hảo nhưng họ có năng lực hơn đàn ông

Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng, phụ nữ không hoàn hảo nhưng họ có năng lực hơn đàn ông

Một số nghiên cứu đã chứng minh câu nói của cựu Tổng thống Barack Obama.

Cụ thể, nghiên cứu tại đại học Illinois, đại học kinh doanh Chicago Liautaud và Trường kinh doanh Kinda W. Phillips của Columbia đã phát hiện ra rằng trong số các quốc gia đa dạng về chủng tộc, các nữ lãnh đạo có nhiều khả năng hơn các nhà lãnh đạo nam. Những quốc gia có phụ nữ điều hành vẫn có mức tăng trưởng trung bình 5,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm tiếp theo, so với những nước nam giới điều hành có mức tăng trưởng GDP trung bình 1,1%.

Vào tháng 7 năm 2018, Barack Obama đã thúc giục nhiều phụ nữ tham gia vào chính trị hơn. Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo chính trị phải cố gắng và nhắc nhở bản thân rằng bạn ở đó để làm một công việc chứ không ở đó cả đời, bạn không ở đó để nâng cao ý thức về tầm quan trọng của chính bạn đối với quyền lực của mình.

Đối với tỷ phú Jack Ma, phụ nữ chính là bí mật thành công của ông.

Tại hội nghị CEO toàn cầu do Forbes tổ chức tại Singapore mới đây, tỷ phú Jack Ma cho biết: “34% lãnh đạo cấp cao của đế chế Alibaba là phụ nữ. Nhân viên nữ của chúng tôi chiếm 47%. Đó là bí mật trong sự thành công của chúng tôi. Tôi có rất nhiều phụ nữ mạnh mẽ đứng sau lưng tôi. Tôi luôn biết ơn họ. Tôi tin rằng vào thế kỷ 21, nếu chúng ta có nhiều nữ lãnh đạo hơn, thế giới sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều”.

Thùy Linh (Dịch theo CNBC)
Theo Gia đình Việt Nam