Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:24
RSS

Phụ huynh bị tố cắn đứt tai cô giáo khiêu vũ: “Cô ấy nhắn tin nói xấu con tôi với giáo viên khác”

Thứ ba, 04/04/2017, 13:48 (GMT+7)

Phụ huynh bị tố cắn đứt tai giáo viên dậy khiêu vũ cho biết, chị hành động như vậy là do cô Tr. nhắn tin nói xấu con gái chị với các cô giáo khác khiến họ mệt mỏi.

Vừa qua, câu chuyện cô giáo Bùi Thị Huyền Tr. (30 tuổi, trú tại Hải Dương) tố cáo bị phụ huynh của một học sinh cũ đến lớp gây gổ rồi cắt đứt một phần tai đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Để làm rõ sự việc, PV Đời Sống Plus đã có cuộc trao đổi với chị Phạm Thị Thu Hường, vị phụ huynh học sinh nói trên.

Trò chuyện với PV, chị Hường cho biết: “Tháng 6/2014, con tôi đăng ký học lớp khiêu vũ tại CLB Trang Bùi Dance. Gia đình tôi luôn tin tưởng thầy T. và cô Tr. Khi thầy cô khó khăn tôi sẵn lòng giúp đỡ và cho cô vay tiền khi cần. Tuy nhiên, đến ngày hẹn trả nợ, cô Tr. không những không trả tiền mà còn tỏ thái độ”.

Phụ huynh bị tố cắn đứt tai 1

Phụ huynh bị tố cắn đứt tai cô giáo dậy khiêu vũ lên tiếng về vụ việc

Theo chị Hường, đến ngày 17/3, cô Tr. mới gửi trả số tiền đã vay trước đó. Tuy nhiên, đến ngày 22/6/2016, trong buổi liên hoan giữa phụ huynh và học sinh của trung tâm, giữa thầy T. và cô Tr. xảy ra mâu thuẫn gia đình. Thấy vậy, chị Hường có lời can ngăn thì cô Tr. to tiếng và tuyên bố với phụ huynh “không dạy con chị nữa”.

“Bởi vậy nên tôi đã cho con nghỉ và đưa cháu lên Hà Nội học tiếp. Thế nhưng, cô Tr. tiếp tục nhắn tin nói xấu gia đình tôi. Đáng nói, cô Tr. còn nhiều lần nhắn tin cho các cô giáo trên Hà Nội khiến họ bức xúc, mệt mỏi nên tạm thời cho con tôi nghỉ học”, chị Hường thông tin.

Sau đó, chị Hường có tới gặp mặt trực tiếp để nói chuyện rõ ràng với cô Tr. thì xảy ra xô xát. Chị Hường khẳng định, trong lúc cãi vã, chị bị nhiều người giữ lại để cho cô Tr. lao vào cắn tay.

“Theo phản xạ tự nhiên, khi bị cắn tôi hoảng quá nên đã cắn lại và không biết mình cắn vào đâu, sự việc có camera ghi lại. Sau đó, chồng tôi đã đưa cô Tr. đi viện. Hôm đó, tôi cũng bị vết rách ở tay, sai khớp và thâm tím nhiều chỗ”, chị Hường cho biết.

Phụ huynh bị tố cắn đứt tai 2

Tai cô Tr. bị phụ huynh cắn đứt khi hai bên lời qua tiếng lại

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị đã nhận được đơn thư của chị Bùi Thị Huyền Tr. phản ánh bị một người phụ nữ tên Hường cắn vào tai. Tuy nhiên do nạn nhân đang điều trị trên Hà Nội nên đơn vị chưa thể trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích.

Trước đó như Đời Sống Plus đưa tin, khoảng 20h30 tối ngày 21/3, khi chị Tr. đang giảng dạy bộ môn khiêu vũ thể thao tại một trung tâm ở chợ Thành Đông, Hải Dương thì bị một phụ huynh học sinh cũ đến to tiếng. Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc vị phụ huynh này cắn đứt tai chị Tr. trước mặt các học sinh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị Tr, đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương với vết thương phần tai bị đứt khoảng 2cm. Sau đó, chị Tr. được chuyển lên Bệnh viện Quân đội 108 để nối lại tai. 

Phụ huynh bị tố cắn đứt tai 3

KHi nói chuyện hai bên xảy ra xô xát khiến phụ huynh cắn vào tai cô Tr.

Trái với thông tin do chị Hường cung cấp, chị Tr. cho biết trước đây, chị có giảng dạy con gái của phụ huynh học sinh này. Tuy nhiên trước Tết Nguyên Đán vừa qua, chị Hường không cho con tập khiêu vũ tại trung tâm của chị Tr. nữa do chê trách về cách dạy của cô giáo.

Phụ huynh bị tố cắn đứt tai 4

CLB khiêu vũ nơi cô Tr. bị phụ huynh đến cắn đứt tai

Sau đó, chị Tr. có nhờ một người bạn cũng là giáo viên khiêu vũ đang dạy nhảy cho con chị Hường để nói giúp, mong phụ huynh này không nói thêm gì nữa vì ảnh hưởng đến công việc và tình hình hoạt động tại câu lạc bộ của mình. 

Đến ngày 21/3, chị Hường tới CLB và yêu cầu nói chuyện với chị Tr. Sau đó, hai bên xảy ra to tiếng, xích mích rồi dẫn đến sự việc trên.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus