Thứ năm, 25/04/2024 | 17:45
RSS

Phóng viên Mỹ hết lời ngợi khen HLV Park Hang Seo

Thứ sáu, 18/06/2021, 09:30 (GMT+7)

Ông Park thực sự là huyền thoại và anh ấy đã nhận được một sự tin tưởng cực lớn với LĐBĐ Việt Nam. Ông đã nhận được hai bằng khen khác nhau tại Việt Nam để ghi nhận những đóng góp của ông cho đất nước này, phóng viên người Mỹ nhận định.

Chiến tích lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại 3 World Cup của đội tuyển Việt Nam nhận được sự đánh giá cao của báo chí khu vực và quốc tế Mới đây, phóng viên người Mỹ - Jim Bulley hiện đang công tác cho tờ Korea JoongAng Daily (Hàn Quốc), có bài viết đánh giá cao thành công của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và giành những lời có cánh cho thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam.

"Việt Nam đứng thứ hai ở bảng G, xếp sau UAE nhất ở vị trí đầu tiên, nhưng đủ điều kiện đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng có thành tích cao thứ tư, với 17 điểm. 

Việc lọt vào tới vòng loại thứ 3 World Cup chỉ là điều mới nhất trong danh sách những thành công vang dội của ông Park vớiĐT Việt Nam.  

Kể từ khi cầm quân, ông Park đã dẫn dắt Việt Nam vào chung kết tại Giải vô địch U23 châu Á 2018, vào bán kết tại Asiad 2018, vô địch AFC Championship 2018, vào tứ kết tại AFC Asian Cup 2019 và huy chương vàng tại SEA Games 2019.

Ông Park thực sự là huyền thoại và anh ấy đã nhận được một sự tin tưởng cực lớn với LĐBĐ Việt Nam. Ông đã nhận được hai bằng khen khác nhau tại Việt Nam để ghi nhận những đóng góp của ông cho đất nước này.

Nếu World Cup là một thước đo cho sự phát triển thì,bóng đá Việt Nam đã mở ra một chương mới huy hoàng khi lọt vào VL thứ 3", Jim Bulley viết trong bài đăng mới nhất trên tờ Korea JoongAng Daily (Hàn Quốc).

Hiện tại, ĐTQG Việt Nam đã trở về nước sau khi kết thúc chiến dịch VL thứ 2 World Cup 2022. Các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ cách ly 7 ngày tại TP.HCM trước khi trở về CLB chủ quản.

Phóng viên Mỹ hết lời ngợi khen HLV Park Hang Seo
 HLV Park Hang Seo được Phóng viên Mỹ hết lời ngợi khen

Lễ bốc thăm chia bảng giai đoạn ba sẽ được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia lúc 14h ngày 24/6, giờ Hà Nội. AFC sẽ căn cứ theo vị trí của mỗi đội tuyển trên bảng thứ bậc FIFA cuối tháng 5/2021 để phân hạt giống từ Nhóm 1 đến Nhóm 6, mỗi nhóm có hai đội, để đảm bảo có mỗi bảng có một đội từ mỗi nhóm.

Theo lịch đấu dự kiến được AFC công bố hôm 11/11/2020, giai đoạn ba sẽ khởi tranh vào ngày 2/9/2021 và kết thúc ngày 29/3/2022.

Việt Nam đứng thứ 92 FIFA hồi tháng Năm, nên sẽ cùng Lebanon (thứ 93) nằm ở Nhóm 6. Các nhóm hạt giống còn lại gồm: Nhóm 1 (Nhật Bản - 28, Iran - 31), Nhóm 2 (Hàn Quốc - 39, Australia - 41), Nhóm 3 (Saudi Arabia - 65, Iraq 68), Nhóm 4 (UAE - 73, Trung Quốc - 77) và Nhóm 5 (Syria - 79, Oman - 80).

Về mục tiêu của tuyển Việt Nam ở VL 3 World Cup, HLV Park Hang Seo tiết lộ: “Có một sự khác biệt rất lớn về trình độ giữa vòng loại thứ hai và thứ ba. Tôi hiểu rõ điều này vì từng trải qua rồi. Nó sẽ có rất nhiều khó khăn, rắc rối. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ, vào vòng loại thứ ba sẽ là kinh nghiệm quý báu cho họ khi được so tài với các đội bóng hàng đầu châu Á”.

“Tôi mong là không gặp Hàn Quốc, đó là một gánh nặng cho tôi. Bởi xét về trình độ từ HLV, cầu thủ và thứ hạng FIFA, chúng tôi không phải là đối thủ của Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu có chung bảng với họ, thì đó là một thử thách với Việt Nam. Đó là vinh dự lớn cho toàn đội”, HLV Park Hang Seo nói thêm.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại