Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:07
RSS

BLV Ngô Quang Tùng chỉ ra bài học của ĐT Việt Nam sau trận thua UAE

Thứ năm, 17/06/2021, 07:17 (GMT+7)

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng ĐT Việt Nam đã quá hưng phấn, đôi lúc "quên mất mình phải đá như thế nào" trước UAE đêm 15/6.

"Có lúc ĐT Việt Nam đã lạc nhịp"

Trong trận "chung kết" tranh ngôi nhất bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với chủ nhà UAE đêm 15/6, ĐT Việt Nam đã thua chung cuộc sát nút 2-3, trong thế trận bị dẫn trước 3-0 sau 50 phút thi đấu.

Người ghi bàn gỡ cho ĐT Việt Nam là Tiến Linh (phút 84) và Minh Vương (phút 90+3). Đó đều là thành quả của những pha phối hợp nhuần nhuyễn đầy tính nhịp điệu với sự xuất hiện của những cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 là Minh Vương, Đức Huy.

"Trong khoảng 10 phút cuối trận, khi một đội bóng đã dẫn trước 3-0 thì họ chơi chùng xuống là điều bình thường. Nhưng tôi muốn đặt câu hỏi là có phải do UAE chơi chùng xuống mà ĐT Việt Nam mới có bóng, cầm bóng phối hợp được như thế hay không?.

Thực tế, trong hiệp 1, có không ít thời điểm chúng ta có bóng phản công nhưng hàng tiền vệ hoặc chuyền sai, hoặc chuyền quá vội và mất bóng", bình luận viên Ngô Quang Tùng nhìn lại.

BLV Ngô Quang Tùng chỉ ra bài học của ĐT Việt Nam sau trận thua UAE
BLV Ngô Quang Tùng chỉ ra bài học của ĐT Việt Nam sau trận thua UAE

Dưới góc nhìn của mình, BLV Ngô Quang Tùng cho rằng ĐT Việt Nam do quá hưng phấn sau 2 trận thắng liên tiếp trước Indonesia, Malaysia nên đôi khi đã "quên mất mình phải đá như thế nào" khi tiếp cận trận đấu với UAE:

"Ai cũng nói đến tình huống bước ngoặt cho thấy chúng ta mất tập trung sau giờ nghỉ làm mát (Cooling break) dẫn tới bàn thua phút 32.

Nhưng theo tôi, đó chỉ là 1 tình huống thôi. Với thế trận như vậy, bàn mở tỷ số đến với UAE chỉ là sớm hay muộn.

Thế trận của ĐT Việt Nam không thực sự chắc chắn như ý muốn của chúng ta. ĐT Việt Nam muốn giàng quyền đi tiếp trong 90 phút có điểm trước UAE nhưng lại không thể hiện rõ điều đó.

Chúng ta chọn cách đá phản công thì đúng rồi nhưng trong hiệp 1, mọi thứ cứ diễn ra vội, rất vội và không hề có tính nhịp điệu, tính thời điểm gì cả.

Chúng ta chọn cách đá phản công thì đúng rồi nhưng trong hiệp 1, mọi thứ cứ diễn ra vội, rất vội và không hề có tính nhịp điệu, tính thời điểm gì cả.

Chúng ta chuyền hỏng mà mất đi cơ hội tạo ra sức ép lên đối phương. Rồi lại tiếp tục mất sức tranh chấp thu hồi bóng với họ", BLV Ngô Quang Tùng thẳng thắn phân tích về hạn chế của ĐT Việt Nam trong 45 phút đầu tiên.

ĐT Việt Nam và "bước đệm" tới World Cup 2026

Sau trận thua sát nút UAE 2-3, điều quan trọng nhất là ĐT Việt Nam đã giành vé đi tiếp tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - thành tích mà trong quá khứ bóng đá Việt Nam chưa bao giờ vươn tới.

Tại vòng loại cuối cùng, 12 đội sẽ được chia thành 2 bảng, 6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar.

"Tôi nghĩ những trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ giúp ĐT Việt Nam tích lũy thêm nhiều bài học quý. 

Tôi không muốn đặt ra khả năng tiệm cận tấm vé dự World Cup 2022 của bóng đá Việt Nam lúc này bởi ngay cả UAE tôi nghĩ cũng khó có khả năng giành quyền tới Qatar dự ngày hội bóng đá thế giới vào năm sau.

Những đội bóng hàng đầu là Nhật Bản Hàn Quốc, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Australia... UAE gặp họ cũng khó có "cửa" lắm!".

Đích ngắm của chúng ta là World Cup 2026 khi FIFA nâng số đội từ 32 lên 48 đội và châu Á sẽ có 8,5 suất thay vì 4,5 suất như trước.

Nhưng muốn biến giấc mơ World Cup thành hiện thực, chúng ta cần sự tích lũy và cụ thể chính là những trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022", BLV Ngô Quang Tùng chốt lại.

Song Minh
Theo Dân Việt