Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:44
RSS

Cựu còi vàng Việt Nam: "Tuyển Việt Nam mất oan một quả Penalty"

Thứ tư, 16/06/2021, 11:33 (GMT+7)

Theo cựu Còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng, tuyển Việt Nam đã bị mất oan một quả Penalty trong hiệp hai, khi Công Phượng bị đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm.

Đêm qua tuyển Việt Nam có trận đấu gay cấn với chủ nhà UAE. Dù để thua sát nút đối thủ với tỷ số 2-3 đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn giành vé vào vòng loại thứ 3 với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đây là lần đầu tiên đội bóng áo đỏ lọt tới vòng loại cuối cùng của một vòng loại World Cup. Hiện đội tuyển Việt Nam cũng là đại diện cuối cùng của bóng đá Đông Nam Á góp mặt ở sân chơi này.

Đáng chú ý, ở trận đấu với UAE dường như chúng đã bị mất oan một quả phạt đền trong hiệp hai của trận đấu. Cụ thể ở phút thứ 61, chúng ta đang bị dẫn 3-0 thì Công Phượng có tình huống đi bóng và ngã trong vùng cấm địa đội chủ nhà. Công Phượng đòi 11m nhưng trọng tài chính người Iraq, Ali Sabah Al Qaysi lại từ chối.

Về tình huống này, cựu Còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng nêu quan điểm trên trang Pháp luật và bạn đọc.

"Tôi quan sát và nhận định rằng đó là một tình huống trọng tài đã bỏ sót lỗi 11m cho đội tuyển Việt Nam. Vì khi Công Phượng đi bóng trong vùng 16m50, định ra giữa rồi sút về cầu môn thì cầu thủ số 9 của UAE về cản phá. Cậu ấy thực sự đã dùng đầu gối tác động vào chân phải của Công Phượng. Đấy không phải là chơi bóng mà là phạm lỗi.

Nhìn mắt thường thì cứ nghĩ là pha phạm lỗi đó đơn giản. Nhưng người trong nghề nhìn thì các pha bóng đó rất dễ tạo thành chấn thương gối. Số 8 và số 9 của họ, khi chụp ảnh lại thì thấy là như 2 người kẹp Công Phượng. Nhưng số 8 cũng không ảnh hưởng gì đâu, chỉ có số 9 phạm lỗi thôi.

Mà tình huống đó ngay trước mặt trọng tài. Trọng tài bỏ qua tình huống đó thì tôi nghĩ rằng thật oan uổng cho ĐT Việt Nam. Đấy là tình huống phải thổi 11m cho Công Phượng, cho ĐT Việt Nam. Rõ ràng như vậy mà lại không thổi? Ngay trước mặt trọng tài, không hiểu là trọng tài như thế nào? Điều đó hơi vô lý" - cựu Còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng nêu quan điểm.

Đánh giá chung thế nào về công tác trọng tài ở trận Việt Nam- UAE, ông Dương Mạnh Hùng tiếp:

"Đối với trọng tài thì tôi nghĩ hôm qua UAE cầm bóng nhiều hơn Việt Nam, nên để xảy ra các tình huống khác cần ông ấy bênh vực thì ít. Ví dụ ông ấy có ý bênh vực UAE đi nữa, mà người ta mạnh hơn mình, rồi dẫn mình 3-0 như vậy… cuối trận họ chùng xuống thì chúng ta mới gỡ được 2 bàn chứ. Ví dụ người ta cứ đá căng như ban đầu thì cực khó cho Việt Nam.

Với tôi, là người cùng nghề thì không đánh giá người ta bênh vì nói vậy là thiển cận. Tôi chỉ nói các tình huống, ví dụ pha Công Phượng bị phạm lỗi, người ta bỏ thì mình lên án thôi. Thứ hai là tình huống trọng tài thổi Tấn Trường 11m là cũng đúng đấy, không sai đâu.

Ở tình huống đó, khi Trường ra thì không có ý phạm lỗi đâu. Nhưng vì cầu thủ UAE tiếp xúc bóng nhanh, đẩy bóng đi được, đúng lúc tay của Trường ra tới. Khi đã ra rồi thì thành ra vồ vào chân cậu kia và phạm lỗi.

Không may cho Trường là nếu kia dùng chân trái, ngoặt bóng vào khu vực cầu môn thì lúc đó Trường sẽ phá ra được. Nhưng cầu thủ UAE lại khôn ngoan, đẩy bóng đi thì Tấn Trường phạm lỗi thôi. Tôi nghĩ pha bóng đó thì ai cũng nhìn thấy rồi".

Ngay sau trận đấu đêm qua, NHM Việt Nam và cả fan quốc tế đã mạnh mẽ lên án quyết định bỏ qua 11m cho ĐT Việt Nam. Nhiều CĐV quá khích Việt Nam còn tràn vào các trang mạng xã hội của ông Ali Sabah Al Qaysi để công kích.

Trong khi đó sau trận đấu, các CĐV châu Á tỏ ra phấn khích và gửi lời chúc đến Quế Ngọc Hải và đồng đội đồng thời bày tỏ sự thất vọng với trọng tài chính điều khiển trận đấu khi đã khiến tuyển Việt Nam mất một quả penalty.

"Rõ ràng là cầu thủ UAE phạm lỗi với Công Phượng rồi mà? Quá sức thất vọng", tài khoản Ikea Ps giận dữ.

"Chúc mừng Việt Nam, các bạn thực sự xứng đáng đi tiếp và khiến cả Đông Nam Á tự hào. Tôi nói rồi, Việt Nam không mạnh đâu, cầu thủ họ chỉ ở mức trung bình thôi, giờ thấy chưa?", CĐV Tinker Depro viết.  

Tài khoản Khir Shafee: "Phải thừa nhận rằng UAE quá mạnh so với phần còn lại. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của Việt Nam quá tuyệt vời".  

"Nếu trọng tài thổi Pen cho cú ngã của Công Phượng thì thế trận có lẽ sẽ khác. Trọng tài đang thể hiện sự thiên vị với đội chủ nhà khiến Việt Nam mất oan quả 11m", tài khoản Syed TeNang cho biết.

Tuyển Việt Nam mất oan một quả Penalty
Tuyển Việt Nam mất oan một quả Penalty trong trận gặp UAE

Sau 8 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo giành được 17 điểm, chỉ chấp nhận xếp dưới UAE sau khi để thua chính đối thủ này ở trận quyết đấu của bảng G. Tuyển Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Nhóm đội nhì bảng giành quyền đi tiếp cùng với Việt Nam còn có Trung Quốc (bảng A), Iraq (C), Oman (E) và Liban (F).

7 đội bóng giành quyền đi tiếp ở vị trí nhất bảng gồm có Syria (bảng A), Australia (B), Iran (C), Saudi Arabia (D), Nhật Bản (F), UAE (G) và Hàn Quốc (F).

Tại vòng loại thứ 3, 12 đội được chia ra làm 6 nhóm hạt giống, trong đó đội tuyển Việt Nam rơi vào nhóm 6. Việt Nam và Liban là hai đội bóng có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, 12 đội tuyển được chia làm 2 bảng đấu (mỗi bảng 6 đội) để tranh 4,5 tấm vé đến Qatar dự vòng chung kết World Cup. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và về. Tùy thuộc về tình hình dịch bệnh, vòng loại thứ 3 có thể thi đấu tập trung.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp đại diện cho châu Á dự vòng chung kết World Cup 2022.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại