Thứ ba, 23/04/2024 | 16:53
RSS

Tuyển Việt Nam xếp vào nhóm cuối tại vòng loại 3 World Cup 2022

Thứ tư, 16/06/2021, 08:56 (GMT+7)

Theo quy định của FIFA, hạt giống sẽ được phân loại dựa theo vị trí trên bảng xếp hạng bóng đá nam (khu vực Châu Á) của FIFA ở thời điểm 5/2021.

Với việc lọt vào Top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã chính thức góp mặt ở VL cuối World Cup 2022, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam góp mặt ở VL thứ 3 của sân chơi này. Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á làm được điều này ở giải đấu năm nay.

Đội bóng Đông Nam Á gần nhất góp mặt ở vòng loại cuối một kì World Cup chính là ĐT Thái Lan của Kiatisak. Trên cương vị HLV ĐT Thái Lan, "Zico" đã đưa đội bóng này góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và đội bóng xứ Chùa Vàng khép lại vòng loại này với vị trí cuối bảng.

Thậm chí lúc này, những người hâm mộ mơ mộng nhất đang kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục viết lên câu chuyện cổ tích, vượt qua vòng loại 3 và ghi tên mình vào vòng chung kết World Cup 2022 được tổ chức ở Qatar vào năm sau.

Với việc ĐT Việt Nam xếp thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA và xếp thứ 11 ở khu vực Châu Á, thầy trò Park Hang Seo sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 6.

Sau khi phân nhóm hạt giống, LĐBĐ Châu Á AFC sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 24/6/2021 tại Kualar Lumpur, Malaysia.

Tuyển Việt Nam xếp vào nhóm cuối tại vòng loại 3 World Cup 2022
Tuyển Việt Nam xếp vào nhóm cuối tại vòng loại 3 World Cup 2022

12 đội bóng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội đá vòng tròn 2 lượt theo thể thức sân nhà - sân khách.

Mỗi nhóm hạt giống có hai đội và mỗi đội sẽ nằm ở một bảng, sau khi kết thúc 10 lượt trận, 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới World Cup, hai đội xếp thứ 3 sẽ tranh vé đá play-off với đại diện của một châu lục khác.

12 đội tuyển giành vé đi tiếp ở vòng 2 sẽ được xếp vào 6 nhóm hạt giống dựa trên thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA tháng 5.

Sáu nhóm hạt giống được xác định theo thứ hạng BXH FIFA tháng 5/2021:

-Nhóm 1: Nhật Bản (28) và Iran (31)

-Nhóm 2: Hàn Quốc (39) và Australia (41)

-Nhóm 3: Saudi Arabia (65) và Iraq (68)

-Nhóm 4: UAE (73) và Trung Quốc (77)

-Nhóm 5: Syria (79) và Oman (80)

-Nhóm 6: Việt Nam (92) và Lebanon (93)

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại