Thứ tư, 24/04/2024 | 13:47
RSS

Phóng viên Ả rập dự đoán bất ngờ về ĐT Việt Nam ở VL World Cup

Thứ sáu, 06/08/2021, 14:23 (GMT+7)

Dưới góc nhìn của phóng viên Teha Entanawy của tờ Medianewss (Saudi Arabia), tuyển Việt Nam có thể sẽ giành được vị trí cao tại bảng B.

Ngày 5/8, các thành viên của đội tuyển Việt Nam đều đã có mặt tại Hà Nội. Trước đó vào đêm 4/8, tiền đạo Tiến Linh (Becamex Bình Dương) và hai trợ lý đội tuyển đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội sau nhiều ngày thấp thỏm lo lắng.

VFF cho biết trong số 31 cầu thủ được tập trung lần này chỉ có 3 cầu thủ lên tập trung muộn hơn so với các đồng đội 1 ngày là: Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng (Viettel).

HLV Park Hang Seo đã đến Việt Nam vào ngày 28/7 và vẫn đang trong quá trình cách ly y tế. Ông Park và bác sĩ Choi Ju Young sẽ hoàn thành cách ly y tế vào ngày 11/8. Vì vậy trong thời gian này, ông Park sẽ chỉ đạo đội tuyển Việt Nam từ xa thông qua đội ngũ trợ lý.

Đội tuyển Việt Nam được bố trí ăn ở tại một khách sạn 5 sao trên phố Trần Duy Hưng, Hà Nội. Toàn bộ quá trình tập luyện của đội tuyển sẽ tuân thủ nguyên tắc khép kín "bong bóng" để đảm bảo an toàn. Các cầu thủ không được phép tiếp xúc với người ngoài, rời địa điểm ăn ở, tập luyện của đội.

Theo lịch dự kiến, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ bay sang Saudi Arabia ngày 26/8, đội sẽ có 6 ngày chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu gặp đội chủ nhà vào ngày 2/9. Đến ngày 7/9, tuyển Việt Nam trở về sân Mỹ Đình thi đấu lượt trận thứ 2 gặp Australia, một đội bóng được đánh giá rất cao của bảng B.

Phóng viên Ả rập dự đoán về số điểm của Việt Nam ở VL World Cup
Tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của ĐNA thi đấu ở VL 3 World Cup 2022

Kết quả bốc thăm chia bảng đưa ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Một bảng đấu khá khó khăn với tuyển Việt Nam bởi đây đều là các đội bóng vượt trội chúng ta về thể lực, thể hình lẫn vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy vậy, dưới góc nhìn của phóng viên Teha Entanawy của tờ Medianewss (Saudi Arabia) thì cơ hội đi tiếp vẫn chia đều cho các đội.

Cây viết này nhận định: "Tất cả đội bóng góp mặt tại vòng loại cuối cùng đều có những nét đặc sắc về lối chơi, khiến đối thủ thực sự phải dè chừng. Ở bảng B, Nhật Bản và Australia sẽ là hai đối thủ chính của Saudi Arabia cho việc cạnh tranh 1 tấm vé vào thẳng World Cup 2022.

Về phần các đội còn lại, Việt Nam, Oman hay Trung Quốc đều có những sự khó chịu về lối chơi. Tuy nhiên, cơ hội để họ làm nên bất ngờ ở hai vị trí dẫn đầu là không nhiều nhưng việc cạnh tranh vị trí thứ 3 là hoàn toàn có thể.

Việt Nam, Oman hay Trung Quốc, thậm chí là Saudi Arabia đều hoàn toàn có thể giành được mốc 10 điểm. Đây là số điểm có thể sẽ là vừa đủ để một đội bóng có thể đứng thứ 3. Nếu lọt vào trận playoff, các đội bóng có cơ hội dự World Cup sẽ là 50-50. Đó sẽ là trận đấu của sự tâm lý", tờ Medianewss đăng tải.

Trận đấu giữa chủ nhà Saudi Arabia và ĐT Việt Nam sẽ được diễn ra trên một sân đấu vô cùng hiện đại, SVĐ Mrsool Park ở thủ đô Riyadh, sân nhà của CLB Al Nassr FCcó sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

Mới đây nhất thì Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia (SAFF) đã gửi thư đính kèm một số điều kiện cho VFF về quy trình và thủ tục nhập cảnh để chuẩn bị cho màn đọ tài giữa hai đội vào ngày 2/9.

Theo đó, SAFF xem Việt Nam là vùng đang chịu ảnh hưởng lớn về dịch bệnh covid-19. Chính bởi lý do này, ĐTQG Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải cách ly nhiều hơn 7 ngày như dự kiến, để tránh trường hợp xấu ảnh hưởng đến trận đấu sắp diễn ra.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại