Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:27
RSS

Phòng khám sử dụng bác sĩ 'rởm' bị tước giấy phép hoạt động

Thứ ba, 14/07/2020, 11:52 (GMT+7)

Trước hàng loạt sai phạm mà phòng khám đa khoa Thái Bình Dương mắc phải, UBND thành phố đã ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 6 tháng.

Phòng khám sử dụng bác sĩ rởm bị tước giấy phép hoạt động

Phòng khám đa khoa Thái Bình Dương bị tước giấy phép hoạt động

Ngày 14/7, theo nguồn tin từ Dân trí, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau khi Sở Y tế tham mưu, đề xuất phương án UBND thành phố đã ra quyết định xử lý đối với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Thái Bình Dương (địa chỉ tại 34 - 36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1).

Theo đó, trước hàng loạt sai phạm mà phòng khám này mắc phải, UBND thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 343 triệu đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 6 tháng; buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Cụ thể, trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện phòng khám Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép (trừ trường hợp cấp cứu). 

Phòng khám Thái Bình Dương sử dụng người thuê chứng chỉ bác sĩ của người khác để hành nghề và dùng người không có chứng chỉ chuyên môn tham gia khám chữa bệnh; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, phòng khám lập sổ khám bệnh, chữa bệnh, lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; nhân viên phòng khám không đeo biển tên. 

Không những thế, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động. Nghiêm trong hơn, phòng khám Thái Bình Dương đã sửa chữa hồ sơ, bệnh án làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, theo nguồn tin trên VOV, Phòng khám khám Đa khoa Thái Bình Dương đã nhiều lần vi phạm Luật khám, chữa bệnh nên bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM nhiều lần xử phạt. Cụ thể, vào tháng 6/2019, cơ quan chức năng đã xử phạt đơn vị này 30 triệu đồng sau khi bị người dân tố cáo về hành vi “vẽ bệnh” để moi tiền của các bác sĩ ở phòng khám này. Đặc biệt là nhiều bác sĩ, y tá của phòng khám này liên tục thúc ép, gây áp lực tâm lý khiến chị mệt mỏi và hoang mang vì sợ mắc bệnh ung thư  

Năm 2017, Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương đã từng bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt gần 150 triệu đồng, trong đó có một bác sĩ Trung Quốc của phòng khám bị phạt 35 triệu vì hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép. 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN