Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:53
RSS

Phi hành đoàn trên chuyến bay có BN 236 đều có kết quả âm tính

Thứ ba, 26/05/2020, 14:29 (GMT+7)

Toàn bộ 25 thành viên tổ bay trên chuyến bay VN008 chở BN 236 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Phi hành đoàn trên chuyến bay có BN 236 đều có kết quả âm tính
Công tác kiểm dịch tại sân bay. Hình minh họa.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, 25 thành viên tổ bay trên chuyến bay VN008 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây covid-19 cũng được cách ly 14 ngày theo quy định.

Ngày 25/5/2020, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 01 ca dương tính: Bệnh nhân 326 là nữ, 20 tuổi, du học sinh Pháp, có địa chỉ tại Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 24/5, bệnh nhân từ Pháp về Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN008, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sư đoàn 317 huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng ngày bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm ngày 25/5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra dịch tễ, tiền sử tiếp xúc của bệnh nhân, xử lý phòng chống lây nhiễm tại khu cách ly.

25 thành viên tổ bay trên chuyến bay VN008 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây COVID-19 cũng được cách ly 14 ngày theo quy định.

Tính đến ngày 25/5/2020, số ca bệnh xác định tại thành phố Hồ Chí Minh là 58 ca, trong đó có 53 ca đã điều trị khỏi. Hiện còn 5 ca đang được điều trị. Trong ngày ghi nhận 02 ca nghi ngờ.

Tổng số ca nghi ngờ tới thời điểm hiện tại là 413 ca và 413 ca đều có kết quả âm tính.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN