Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:40
RSS

Phi công người Anh bắt đầu đứng dậy tập đi

Thứ ba, 16/06/2020, 07:41 (GMT+7)

Đến chiều qua 15/6 bệnh nhân đã đứng dậy và tập đi những bước đầu tiên dưới sự trợ giúp của các y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy.

Phi công người Anh bắt đầu đứng dậy và tập đi
Phi công người Anh bắt đầu đứng dậy và tập đi. Ảnh: Trần Ngọc Lâm.

Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe của phi công người Anh (BN 91) lại có những tiến triển đáng kinh ngạc. Bệnh nhân đã có thể đứng dậy và tập đi dưới sự trợ giúp của các y bác sĩ.

Bệnh nhân đã cai thở máy được 3 ngày, tự thở với oxy 2lít/phút. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 chân còn yếu. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt. Mạch: 106 lần/ phút; huyết áp: 130/70 mmHg; thân nhiệt: 37oC.

Trước đó theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bệnh nhân đã có thể giao tiếp tốt bằng lời nói.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở với oxy, sức cơ hô hấp cải thiện, thở chậm hơn, ho khạc đờm mạnh, sức cơ 2 tay và 2 chân đang dần hồi phục gần như bình thường.

Người bệnh ngưng toàn bộ kháng sinh, chỉ còn dùng thuốc kháng nấm, kháng đông dự phòng và giảm đau; chức năng tim, gan, thận tốt.

Theo Tiểu ban điều trị, mặc dù phi công người Anh có những tiến triển đáng kinh ngạc nhưng tiên lượng bệnh nhân vẫn cần nhiều thời gian để phục hồi các chức năng vận động. Ngoài ra, trong giai đoạn phục hồi có thể người bệnh sẽ bị những đợt nhiễm trùng mới.

Bệnh nhân 91 đã trải qua 90 ngày điều trị (hiện là bệnh nhân covid-19 có số ngày điều trị dài nhất ở nước ta). Trong đó quá trình điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM bắt đầu từ ngày 18/3- 22/5; tại khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 22/5 đến nay.

Bệnh nhân được ngưng lọc máu từ ngày 27/5, ngưng ECMO từ sáng 3/6, ngưng thở máy từ sáng 12/6. 

Tính tới 6h00 ngày 16/6, số ca nhiễm Covid-19 của Việt Nam là 334 trong đó có 323 ca đã được điều trị khỏi, 11 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 6 cơ sở y tế trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có 3 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 2 người có kết quả âm tính 2 lần trở lên, 6 người còn dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến nay đã 61 ngày Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN