Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:50
RSS

Nhân viên y tế gốc Việt ở Canada tử vong vì Covid-19

Thứ hai, 15/06/2020, 10:28 (GMT+7)

Do những biến chứng trầm trọng của bệnh, sau một thời gian điều trị, nhân viên y tế gốc Việt ở Canada tử vong vì Covid-19.

Nhân viên y tế gốc Việt ở Canada tử vong vì Covid-19
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm covid-19 Ảnh: THX/TTXVN

Sau một tháng nằm điều trị ở khoa chăm sóc tích cực của CHUM (một trong hai mạng lưới chăm sóc y tế chủ chốt tại thành phố Montreal, Canada), ông Thông Nguyễn, 48 tuổi, đã qua đời do mắc Covid-19.

Ông Thông Nguyễn có 17 năm là nhân viên chăm sóc y tế tại bệnh viện Jean-Talon ở Montreal.

Ở tuyến đầu kể từ khi đại dịch bùng phát, ông Thông Nguyễn có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 1/5. Trong giai đoạn cách ly tại nhà, do những biến chứng trầm trọng của bệnh, ông được chuyển đến khoa chăm sóc tích cực của CHUM và qua đời tại đây.

Trước đó, tháng 4/2020, ông Đào Huy Hào, chuyên gia về y tế cộng đồng, giáo sư tại Khoa Khoa học y tế cộng đồng thuộc Đại học Sherbrooke ở Longueuil (Quebec, Canada), 44 tuổi, là bác sỹ đầu tiên của tỉnh bang Quebec mất vì những biến chứng của Covid-19.

Trong thời gian năm 2016-2017, bác sĩ Đào Huy Hào làm việc tại Viện Y tế công cộng Quebec (INSPQ), hiện là cơ quan đi đầu trong cuộc chiến chống lại đà lây lan của vi rút SARS-CoV-2 tại bang này.

Trên trang web của Chính phủ Canada, nước này hiện có 98.410 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó có 8.107 trường hợp tử vong. Quebec hiện đang dẫn đầu cả nước về số ca tử vong do Covid-19 (5.195 ca).

Trước những diễn biến căng thẳng, Thủ tướng Canada đã yêu cầu kiểm tra thân nhiệt hành khách tại các sân bay và đây là biện pháp tăng cường để kiềm chế đà lây lan của dịch Covid-19.

Thủ tướng Trudeau nêu rõ hành khách bị sốt sẽ không được phép lên máy bay. Nhân viên làm việc tại các khu vực ở sân bay cũng sẽ được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt. Mục đích của các biện pháp này là để người dân được an toàn. 

Việc kiểm tra thân nhiệt đối với hành khách đi các chuyến bay nội địa tại Canada hoặc những hành khách khởi hành từ Canada đến các nước khác sẽ được triển khai tại 4 sân bay lớn nhất Canada vào cuối tháng 7, sau đó sẽ được mở rộng triển khai tại 11 sân bay lớn nhất Canada vào cuối tháng 9/2020.

Hành khách được yêu cầu đo thân nhiệt ở các điểm kiểm tra an ninh, và do các nhân viên của Cơ quan an toàn vận tải đường không Canada thực hiện.

Ở lần kiểm tra đầu tiên, nếu hành khách có thân nhiệt cao sẽ được đo lại nhiệt độ 10 phút sau đó. Hành khách bị sốt ở cả hai lần đo sẽ không được phép lên máy bay trừ khi có giấy chứng nhận y tế giải thích hợp lý về tình trạng sốt.

Hành khách không được lên máy bay sẽ được đặt lại vé mà không bị tính thêm phí, với điều kiện là lịch bay khi đặt lại vé phải sau đó ít nhất 14 ngày.

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN