Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:32
RSS

Bắc Kinh phong tỏa thêm 10 khu vực để dập dịch Covid-19

Thứ hai, 15/06/2020, 13:17 (GMT+7)

Có thêm ca nhiễm có liên quan đến ổ dịch Covid-19 bùng phát từ chợ Tân Phát Địa, chính quyền Trung Quốc ngày 15/6 ra lệnh phong tỏa thêm 10 khu vực tại thủ đô Bắc Kinh.

Hàng chục ca nhiễm Covid-19, Bắc Kinh phong tỏa thêm 10 khu vực
 Công an Trung Quốc phong tỏa chợ Tân Phát Địa. Ảnh: Getty

Theo đó, 10 khu dân cư xung quanh khu chợ Ngọc Tuyền Đông ở quận Hải Điến đã bị phong tỏa, sau khi một số người làm việc ở chợ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Những ca mắc bệnh mới đều có liên quan đến khu chợ đầu mối Tân Phát Địa, một ổ dịch nghiêm trọng mới bùng phát ở thủ đô Bắc Kinh, AFP cho biết.

"10 khu dân cư xung quanh chợ Ngọc Tuyền Đông ở khu Hải Điến đã đóng cửa sau khi nhân viên chợ xét nghiệm dương tính với virus corona, tất cả đều có liên hệ với chợ bán buôn Tân Phát Địa hiện là tâm điểm các ca bệnh mới", CGTN đăng tải thông tin trên Twitter.

Trước đó, giới chức Bắc Kinh đã tổ chức một đợt xét nghiệm quy mô lớn dành cho những người làm việc tại khu chợ Tân Phát Địa, người dân khu vực xung quanh và những người đã từng đến khu chợ trong vài tuần qua. Dự kiến có gần 50.000 người dân trong khu vực sẽ được xét nghiệm.

Giới chức y tế Trung Quốc ngày 15/6 công bố thêm 49 ca nhiễm mới, trong đó đến 36 trường hợp được ghi nhận tại Bắc Kinh. Tình hình ở Bắc Kinh hiện nay giống giai đoạn đầu dịch bùng lên ở Vũ Hán, nơi một ngôi chợ hải sản cũng được xác định là nguồn làm bùng lên virus. Reuters dẫn lời phát ngôn viên chính quyền Bắc Kinh - Xu Hejian nhận định: “Bắc Kinh đã bước vào một thời kỳ bất thường”.

Hàng chục ca nhiễm Covid-19, Bắc Kinh phong tỏa thêm 10 khu vực
Cảnh sát lập rào chắn phong toả lối vào ngôi chợ - Ảnh: Reuters

Hiện, ngôi chợ Tân Phát Địa đã bị đóng cửa vào cuối ngày 13/6 trong khi địa bàn quận nơi ngôi chợ này toạ lạc đã kích hoạt chế độ chống dịch “thời chiến”.

Đợt bùng phát dịch mới ở Bắc Kinh đã lan qua tỉnh đông bắc Liêu Ninh, nơi phát hiện thêm 2 ca nhiễm mới trước đó có giao tiếp với những ca nhiễm ở Bắc Kinh.

Ít nhất 10 thành phố của tỉnh này bao gồm Cáp Nhĩ Tân đã khuyến cáo các cư dân không nên đến thủ đô vào thời điểm này hoặc báo cáo với chính quyền nếu biết những ai đến thủ đô trong thời gian gần đây.

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.