Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:22
RSS

Phát ngôn thiếu chuẩn mực, diễn viên Kiều Thanh có bị tước danh hiệu NSƯT?

Thứ sáu, 08/07/2022, 07:23 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nghệ sĩ Việt bị tố tấn công tình dục ở Tây Ban Nha, nhiều sao Việt có phát ngôn phản cảm, thiếu chuẩn mực trong đó có Kiều Thanh.

Sự kiện:
Kiều Thanh

Liên quan tới câu chuyện 2 nghệ sĩ Việt bị tố tấn công tình dục ở Tây Ban Nha, nhiều nghệ sĩ nữ đưa ra những phát ngôn nhạy cảm thiếu chuẩn mực để bênh đồng nghiệp.

Diễn viên Kiều Thanh gây sốc khi viết trên trang cá nhân: "Đàn ông đi nước ngoài ông nào chẳng thử 'dâu ngô' 1 tí. Không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời, tặng mà. Ở bên nước ngoài các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm từ 12, 13 tuổi cơ. Vào đúng 2 anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện! Có khi là người bình thường thì bạn nữ kia ok ngay!".

Phát ngôn của nữ diễn viên "Phía trước là bầu trời" bị khán giả chỉ trích gay gắt khi cổ xúy cho việc ngoại tình và coi thường phụ nữ.

Quá bức xúc trước phát ngôn của Kiều Thanh, nhiều khán giả còn đòi tước danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của cô.

Bị khán giả chỉ trích, Kiều Thanh đã xóa dòng trạng thái gây tranh cãi trên khỏi trang cá nhân.

Phát ngôn thiếu chuẩn mực, diễn viên Kiều Thanh có bị tước danh hiệu NSƯT?

Diễn viên Kiều Thanh.

Theo báo Dân Việt, liên quan tới vấn đề khán giả đòi tước danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của diễn viên Kiều Thanh, phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, việc này cần phải được xem xét ở nhiều khía cạnh nên không thể tùy tiện tước bỏ. 

Trao đổi trên báo Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc tước danh hiệu liên quan đến các quy định pháp luật không thể chỉ dựa vào dư luận lên tiếng là được.

"Ở đây, nghệ sĩ có quyền thể hiện ý kiến của mình, xã hội cũng cần tôn trọng những ý kiến khác biệt, trong đó có ý kiến của nghệ sĩ. Nhưng khi có ý kiến, nghệ sĩ phải đặt mình trong bối cảnh xã hội chung, với định hướng tới những giá trị tốt đẹp, xây dựng môi trường lành mạnh cho xã hội, để tránh sự phản ứng trái chiều từ công chúng", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại