Thứ năm, 28/03/2024 | 23:37
RSS

Phát hiện thi thể người đàn ông tử vong dưới gầm cầu

Thứ sáu, 14/08/2020, 15:06 (GMT+7)

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông tử vong dưới gầm cầu vượt Amata ở giáp ranh giữa phường Tam Bình và phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Sự kiện:
Đồng Nai

Phát hiện thi thể người đàn ông tử vong dưới gầm cầu

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Ngày 14/8, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới gầm cầu vượt Amata, giáp ranh giữa phường Tam Bình và phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Theo đó, trưa cùng ngày, người dân ở gần cầu vượt Amata nhìn thấy người đàn ông nằm bất động dưới gầm cầu. Khi đến gần kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên manh chiếu, 2 tay khoanh trên ngực. Công an xác định danh tính người tử vong là ông Ng. Đ. T. (SN 1969, ngụ phường Tam Hoà, TP Biên Hòa).

Tại Hà Tĩnh vào sáng sớm nay cũng phát hiện một thanh niên tử vong cạnh xe máy. Theo đó, vào khoảng 5h, tại Quốc lộ 281 (đường liên xã Thanh Lộc - Vượng Lộc; thuộc địa phận xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc), người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong nên báo lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy BKS 38R1-2506 nằm mắc kẹt giữa mương nước, bị hỏng và biến dạng, vỡ nát phần đầu; nạn nhân tử vong nằm cách vị trí xe khoảng 2m. Danh tính nạn nhân được xác định là Phan Đình Hà (SN 1989, trú tại thôn Trường An, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, anh Hà là thợ điện của một công ty đóng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Theo thông tin ban đầu, hết giờ chiều hôm qua, anh Hà đi đá bóng rồi chở bạn về xã Thanh Lộc. Khoảng 22h cùng ngày, anh Hà tự điều khiển xe về nhà, trên đường gặp tai nạn rơi xuống mương nước ven đường.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm các thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN