Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:40
RSS

Phát hiện 5 tạ lòng lợn bốc mùi trong thùng xe tải

Thứ tư, 30/11/2016, 10:53 (GMT+7)

Cơ quan chức năng phát hiện 5 tạ nội tạng bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được đưa vào chợ để bán cho công nhân.

Ngày 28/11, khi bất ngờ kiểm tra một chiếc xe tải đang đậu tại chợ Hài Mỹ (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng đã phát hiện nội tạng thối trong thùng xe tải này với khối lượng ước tính khoảng 5 tạ và đang trong quá trình vận chuyển vào chợ.

Trước đó, phòng CSĐT tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin về vụ vận chuyển lòng lợn hôi thối rất lớn vừa bị bắt trên địa bàn.

phát hiện nội tạng thối trong xe tải

Hình ảnh chụp lại sau khi cơ quan chức năng phát hiện nội tạng thối đang được vận chuyển vào chợ

Theo kiểm tra, chủ xe tải là anh Đỗ Danh Mến (48 tuổi) đang dừng tại chợ Hài Mỹ (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) để chuẩn bị đổ hàng. Ở thùng ô tô, cơ quan chức năng phát hiện 5 tạ lòng lợn và nội tạng đang trong quá trình phân hủy.

Làm việc với công an, anh Mến không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng.

Anh Mến khai nhận mua 5 tạ nội tạng trên từ chợ đầu mối ở Long An rồi đưa về Bình Dương tiêu thụ. Chưa kịp phân phát ra thị trường thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

phát hiện nội tạng thối với số lượng lớn

Phát hiện nội tạng thối trong thùng xe tải đang đổ hàng tại chợ Hài Mỹ- Bình Dương

Hiện cơ quan Công an và Chi cục thú y tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ số lòng lợn nói trên, mang đi tiêu hủy đúng theo qui định.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp phát hiện những vụ vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm trái phép. Đối với việc phát hiện nội tạng thối, nhiều người tiêu dùng tỏ ra lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Người tiêu dùng cần hết sức bảo vệ sức khỏe của mình khi mà thực phẩm bẩn có thể "len lỏi" vào mâm cơm bất cứ lúc nào.

Nghiêm Linh (t/h)
Theo Đời sống Plus