Thứ năm, 18/04/2024 | 15:15
RSS

Phát hiện 4 người trốn trong xe chở lợn 'thông chốt' vào Quảng Ninh

Thứ tư, 06/10/2021, 10:53 (GMT+7)

Nhằm trốn khai báo tại chốt kiểm soát dịch bệnh, 4 người đàn ông đã trốn trong xe chở lợn, gà từ Bắc Giang về đến TX Quảng Yên, Quảng Ninh thì bị phát hiện.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Ngày 6/10, theo thông tin từ Công an TX.Quảng Yên (Quảng Ninh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ 4 đối tượng núp trong xe chở gia súc từ Bắc Giang về đến TX Quảng Yên, Quảng Ninh thì bị phát hiện. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h40 ngày 5/10/2021, tại Chốt kiểm soát phòng chống dịch covid-19 Trạm thu phí Cầu Bạch Đằng, TX Quảng Yên (Quảng Ninh).

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 98H-00489 chở gia súc từ Bắc Giang đi TP Cẩm Phả có chứa 4 người trốn trong thùng xe. Khi xe đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 Trạm thu phí Cầu Bạch Đằng, lái xe Vy Văn Phong (SN 1981, địa chỉ Tân Yên, Bắc Giang) xuống làm thủ tục vào tỉnh Quảng Ninh. 


Kiểm tra thùng xe chở gia súc, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện 4 người trốn bên trong. Ảnh GTQN

Kiểm tra thùng xe chở lợn, lực lượng chức năng phát hiện 4 người cùng trú tại Tân Yên, Bắc Giang đang trốn trong khoang hàng để vào Quảng Ninh lao động. Nhóm người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TX Quảng Yên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, lấy mẫu xét nghiệm đối với lái xe và 4 người trốn trong thùng xe và tiến hành xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 15/7, trên địa bàn TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) cũng xảy ra một trường hợp tương tự. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ cùng ngày, tài xế Phạm Văn Sỹ (31 tuổi, trú tại xã Tân Sỏi, H.Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển xe ô tô tải mang biển số 98C - 176.52, chở theo 50 con lợn từ Bắc Giang vào Quảng Ninh tiêu thụ. Sau khi lái xe Sỹ khai báo y tế, xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19, lực lượng chức năng tại chốt phòng dịch Covid-19 cầu Bạch Đằng phát hiện có 4 người trốn trên thùng xe.

4 người trên gồm: Nguyễn Đức Nam (40 tuổi, trú tại H.Phú Bình, Thái Nguyên); Nguyễn Công Tường (49 tuổi, trú tại H.Yên Thế, Bắc Giang); Nguyễn Mạnh Hoạch (29 tuổi) và Nguyễn Văn Bình (45 tuổi) đều trú tại H.Tân Yên (Bắc Giang). Làm việc với cơ quan chức năng cả 4 người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. 

HT
Theo Giáo dục & Thời đại