Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:17
RSS

Phát hiện 137 ca Covid-19 không triệu chứng, Trung Quốc xét nghiệm 4,75 triệu dân

Thứ hai, 26/10/2020, 16:05 (GMT+7)

Trung Quốc sẽ xét nghiệm 4,75 triệu cư dân sau khi phát hiện 137 trường hợp nhiễm Covid-19 không triệu chứng tại thành phố Kashgar, khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

Sự kiện:
Trung Quốc

Theo nguồn tin Reuters, giới chức Tân Cương ngày 25/10 cho hay, đã phát hiện 137 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 không có triệu chứng khi họ tiến hành đợt xét nghiệm cho 4,75 triệu người ở vùng Kashgar.

Cụ thể, số ca nhiễm ở Kashgar bùng phát sau khi một nữ công nhân may 17 tuổi được phát hiện mắc covid-19 mà không có triệu chứng nào bộc lộ, vào ngày 24/10. Hiện chưa rõ tại sao thiếu nữ này nhiễm virus dù mọi ca mắc Covid-19 đều liên quan tới nhà máy may.

Cô gái trên được phát hiện nhiễm virus trong cuộc xét nghiệm thường lệ. Ngay sau đó, một đoàn công tác đặc biệt từ Ủy ban Y tế Quốc gia ở Bắc Kinh đã được cử đến để điều tra nguồn cơn bùng phát dịch và hỗ trợ các biện pháp ngăn chặn.

Trong một cuộc họp báo hôm 25/10, Ủy ban y tế Tân Cương cho biết, tất cả 137 ca Covid-19 mới đều không có triệu chứng và liên quan đến nhà máy ở quận Shufu nơi cô gái và cha mẹ cô làm việc.

Phát hiện 137 ca Covid-19 không triệu chứng, Trung Quốc xét nghiệm 4,75 triệu dân

Thành phố Kashgar đã triển khai chương trình xét nghiệm Covid-19 đối với 4,75 triệu cư dân. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin từ AFP, từ tối 24/10 Trung Quốc đã bắt đầu xét nghiệm Covid-19 hàng loạt đối với 4,75 triệu cư dân khu Kashgar và khu vực xung quanh tại tỉnh Tân Cương. Đến chiều 25/10, hơn 2,84 triệu người ở Kashgar đã được làm xét nghiệm và số còn lại sẽ được xét nghiệm hết cho tới chiều 27/10. Quy mô và tốc độ xét nghiệm tương tự đợt dịch xảy ra hồi đầu tháng tại Thanh Đảo.

Cũng trong ngày 25/10, chính quyền Kashgar cho biết, tất cả trường học (ngoại trừ các trường đại học) sẽ đóng cửa đến hết ngày 30/10, nhưng các siêu thị và trung tâm mua sắm vẫn được phép mở cửa. Giới chức thành phố đã lập tức ban hành lệnh hạn chế đi lại, hủy các chuyến bay và ngừng hoạt động giao thông công cộng.

Trước đó, Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, từng được đặt trong tình trạng hạn chế nghiêm ngặt trong nhiều tuần sau khi hơn 900 ca Covid-19 được báo cáo hồi giữa tháng 7. Trong khi đó, sau khi phát hiện 13 ca mắc Covid-19 vào đầu tháng 10 ở thành phố cảng Thanh Đảo phía đông, các quan chức Trung Quốc đã xét nghiệm gần 11 triệu cư dân trong vòng một tuần.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.