Thứ năm, 25/04/2024 | 21:25
RSS

Phát hiện 1 ca Covid-19 cộng đồng, TP.Vinh dừng đón học sinh trở lại trường

Chủ nhật, 26/09/2021, 06:49 (GMT+7)

Do xuất hiện ca Covid-19 mới trong cộng đồng nên TP Vinh (Nghệ An) chưa cho học sinh đến trường học trực tiếp như kế hoạch trước đó.

Sự kiện:
Covid-19


Thành phố Vinh sẽ lùi thời gian dạy học trực tiếp ở các nhà trường để đảm bảo an toàn. Ảnh: MH

Ngày 25/9, đại diện Phòng GD-ĐT TP Vinh cho biết, thành phố quyết định tạm dừng việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tuần tới do trên địa bàn hiện vẫn còn 3 khu vực đang bị phong tỏa và vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ có F0 trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, do nhiều trường học trên địa bàn từng được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, lấy mẫu hoặc tiêm phòng, nên việc lùi thời gian học trực tiếp sẽ giúp các trường có thời gian dọn vệ sinh, khử khuẩn. Trong khoảng thời gian này, ban giám hiệu các trường cũng tập trung bố trí lại thời khóa biểu, phân công công việc cho các giáo viên khi phải dạy học theo hình thức chia lớp.

Động thái được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh trước khi trở lại trường, cũng như trước thực tế địa bàn TP.Vinh hiện vẫn còn 3 khu vực (các phường Quang Trung, Bến Thủy, Hưng Phúc) đang trong thời gian phong tỏa, tiềm ẩn nguy cơ có F0 trong cộng đồng.

Tối 25/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua tỉnh này có 2 ca covid-19 mới, trong số này có 1 ca xuất hiện trong cộng đồng tại TP.Vinh.

Đó là trường hợp của bệnh nhân tên T. T. N (nữ, sinh 1974, trú khối 2, phường Vinh Tân). Ngày 10/9, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, đau tức ngực, khó thở, vài ngày sau đó xuất hiện ho, tự mua thuốc điều trị nhưng không khỏi. Ngày 25/9, chị này đến BVĐK Thái An khám, được lấy mẫu làm test nhanh 3 lần đều cho kết quả dương tính. Bệnh nhân sau đó được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An, cho kết quả khẳng định dương tính.

Trước đó, sau khi chuyển sang chỉ thị 19 từ ngày 24/9, TP Vinh dự kiến cho học sinh tiểu học, THCS, THPT sẽ chính thức trở lại trường từ thứ hai (ngày 27-9) và sẽ học cả trực tiếp kết hợp trực tuyến; học sinh mầm non sẽ tựu trường từ 4/10. Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, tính đến ngày 25/9 có hơn 45.000 giáo viên và cán bộ nhân viên công tác tại các nhà trường đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19, đạt tỉ lệ trên 90%. Hơn 2.000 cán bộ, giáo viên đã hoàn thành mũi 2.

Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.820 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 650, Yên Thành: 199, Diễn Châu: 194, Quỳnh Lưu: 146, Nam Đàn: 88, Cửa Lò: 83, Nghi Lộc: 68, Hưng Nguyên: 64, Kỳ Sơn: 62, Quế Phong: 52, Đô Lương: 43, Tương Dương: 29, Nghĩa Đàn: 27, Tân Kỳ: 24, Hoàng Mai: 22, Thanh Chương: 17, Con Cuông: 16, Anh Sơn: 15, Quỳ Hợp: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01. 

Đến nay, 21/21 huyện, thành phố và thị xã ở Nghệ An đều chuyển sang trạng thái bình thường mới. Do vậy, học sinh toàn tỉnh Nghệ An (trừ TP Vinh) đều đã đến trường học trực tiếp.

HT
Theo Giáo dục & Thời đại