Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:51
RSS

Phá cổng cứu hai vợ chồng cháy như ngọn đuốc trong nhà

Thứ năm, 05/11/2020, 10:40 (GMT+7)

Anh Lê Đình Hùng và chị Lê Thị Tiến bị bỏng toàn thân mức độ nặng (độ 3), da cháy xám, bong tróc toàn thân sau khi được giải cứu.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h30 ngày 4/11, một số người dân phát hiện có đám cháy phát ra từ nhà của vợ chồng anh Lê Đình Hùng và chị Lê Thị Tiến ở tổ 4, ấp Xóm Gốc (xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau đó, mọi người đập cửa cổng, phá khóa xông vào nhà (cửa nhà không khóa), phát hiện vợ chồng anh Hùng - chị Tiến bị lửa cháy khắp người, bên trong nhà lửa bén khắp nơi. Sau khi vụ việc xảy ra người dân xung quanh giúp dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành.

Phá cổng cứu hai vợ chồng cháy như ngọn đuốc trong nhà
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAO

Anh Lê Đình Hùng và chị Lê Thị Tiến bị bỏng toàn thân mức độ nặng (độ 3), da cháy xám, bong tróc toàn thân. Hiện nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ việc tương tự từng xảy ra năm 2018. Vào rạng sáng ngày 4/6/2018, người dân phát hiện lửa bùng cháy ở căn nhà ông Nghĩa (khoảng 40 tuổi, ấp 5, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Đồng Nai) nên đến kiểm tra. Đến nơi, mọi người dập lửa thì phát hiện vợ chồng ông Nghĩa đang bốc cháy. Khi lửa được dập tắt, người chồng đã tử vong. Người vợ bị cháy sém, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN