Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:40
RSS

PGĐ Bệnh viện huyện tổ chức đám cưới rình rang cho con giữa mùa dịch bị kỷ luật

Chủ nhật, 19/04/2020, 09:41 (GMT+7)

Ngày 19/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ký Quyết định xử lý kỷ luật PGĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Ngày 19/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho SGGP biết, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ký Quyết định số 696/QĐ-SYT về việc xử lý kỷ luật viên chức; quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Lý do kỷ luật khiển trách là do: "Đã có hành vi vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động người dân áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tạo ra dư luận xấu trong xã hội; ảnh hưởng không tốt đến uy tín của các cơ quan, đơn vị, của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày 20/4/2020.

PGĐ Bệnh viện huyện tổ chức đám cưới rình rang cho con giữa mùa dịch bị kỷ luật
Hình ảnh từ đám cưới

Còn ông Phan Trường Sang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê, chia sẻ với Zing rằng bệnh viện đã nhận được quyết định kỷ luật cán bộ từ Sở Y tế và bắt đầu thực hiện từ ngày 20/4. “Ngoài quyết định kỷ luật của Sở Y tế, bệnh viện cũng nhắc nhở nhiều với cán bộ vi phạm. Việc này ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội trong tuyên truyền chống dịch”, ông Sang nói với Zing.

Trước đó, ngày 31/3, người dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chứng kiến một đoàn xe gần 20 ôtô rước dâu nối đuôi nhau của gia đình ông Lê Anh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Người dân địa phương bất bình vì cho rằng vị lãnh đạo bệnh viện không thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Chính phủ trong việc giãn cách xã hội, phòng chống dịch covid-19

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN