Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:06
RSS

Nộp phạt 10 triệu đồng vì rao bán 'Thẻ chống virus' qua Facebook

Chủ nhật, 19/04/2020, 07:45 (GMT+7)

Một thanh niên ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị phạt 10 triệu đồng vì hành vi rao bán "thẻ chống virus" trên mạng xã hội Facebook với các công dụng thần thánh, không đúng sự thật.

Nộp phạt 10 triệu đồng vì rao bán 'Thẻ chống virus' qua Facebook
Nộp phạt 10 triệu đồng vì rao bán 'Thẻ chống virus' qua Facebook

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đã ra quyết định xử phạt N.T.K.T (trú phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) 10 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sản phẩm "thẻ chống virus" trên facebook.

T rao bán "thẻ chống virus" trên tài khoản Facebook của mình với các công dụng thần thánh như: bảo vệ cơ thể trước nguy cơ tấn công của virus, vi khuẩn, ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh, cảm cúm, Vietnamnet đưa tin. 

Cùng ngày, Công an thị xã Đông Triều ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với C.X.H (trú xã Thuỷ An) vì dùng tài khoản facebook cá nhân đăng tải các thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức về công tác, phòng chống dịch bệnh Covid-19 với lời lẽ thô tục.

Liên quan đến “thẻ chống virus”, PGS.TS. Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), chuyên gia của Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam (EOC) cho biết, thẻ này không có tác dụng ngăn chặn SARS-COV-2, Chất lượng Việt Nam đưa tin. 

Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chưa có khuyến cáo về phương pháp phòng bệnh bằng loại thẻ này. Cơ quan y tế của Việt Nam cũng chưa nhận được thông tin chính thức từ các nhà khoa học, chuyên gia phòng bệnh truyền nhiễm, chống dịch của các tổ chức quốc tế về việc đeo thẻ giúp phòng dịch COVID-19.

Để bảo vệ bản thân và gia đình, mỗi người cần tiếp tục tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho; Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng; Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng; khi ho, hắt hơi phải che kín miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo, sau khi sử dụng khăn giấy vào thùng rác rồi rửa tay; Đeo khẩu trang đến chỗ đông người, trên các phương tiện công cộng hoặc khi tiếp xúc với người có các triệu chứng bệnh; Thường xuyên lau dọn nhà cửa, lau sạch các bề mặt bàn ghế, tay vịn cầu thang, nắm đấm cửa; súc miệng bằng nước muối 2 lần/ngày; Tránh đến những nơi tụ tập đông người; không đi du lịch nước ngoài...

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC