Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:04
RSS

Owen Hargreaves: ‘Van de Beek sẽ đóng vai trò chủ chốt ở MU’

Thứ sáu, 30/10/2020, 15:27 (GMT+7)

Theo cựu danh thủ của MU, Van de Beek sẽ đóng vai trò chủ chốt ở MU, giống như Thomas Muller với Bayern.

Sự kiện:
Premier League

Sau khi gia nhập MU, Donny van de Beek chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình trong màu áo của quỷ đỏ. Tiền vệ người Hà Lan chỉ mới có trận đá chính đầu tiên khi MU đón tiếp Leipzig tại Champions League hồi giữa tuần. Dẫu vậy, theo Owen Hargreaves, Van de Beek có thể sẽ là chìa khóa đưa đến thành công của MU trong tương lai.

Chia sẻ trên BT Sport, cựu sao MU và Real Madrid đặt niềm tin vào bản hợp đồng mới của Quỷ đỏ: "Tôi nghĩ Van de Beek thực sự là một cầu thủ giỏi. Anh ấy chỉ là chưa có cơ hội để thể hiện điều đó. Van de Beek sẽ đóng vai trò chủ chốt ở MU, giống như Thomas Muller với Bayern vậy.

Đã có lúc mọi người muốn gạt Muller ra khỏi Bayern, nhưng thật khó để làm điều đó. Muller luôn mang đến bàn thắng và kiến tạo. Cậu ấy không chơi bóng ích kỷ, luôn cố gắng tạo áp lực, và có thể chơi tốt trong cả vai trò số 10 lẫn số 8. Van de Beek cũng tương tự Muller. Một khi cậu ấy đã vào form, rất khó để Ole loại cậu ấy ra khỏi đội hình".

Van de Beek sẽ đóng vai trò chủ chốt ở MU
Van de Beek được dự báo sẽ đóng vai trò chủ chốt ở MU

Trong khi đó, mới đây, khi chứng kiến người hậu bối không được trao cơ hội tại Old Trafford, huyền thoại Marco van Basten đã có những phát biểu thẳng thắn cho rằng, Van de Beek đã sai lầm khi tới MU. Cụ thể, cựu danh thủ Ajax và AC Milan cho hay: “Donny lẽ ra không nên đến Manchester United”.

“Khi bạn là một cầu thủ giỏi, bạn muốn ra sân thi đấu hàng tuần. Nhưng thật tệ cho Van de Beek khi cậu ấy chỉ được chơi 6 hay 7 trận đấu trong năm nay. Và điều đó sẽ làm mất cảm giác thi đấu của mọi cầu thủ”.

“Tôi biết, cậu ấy đang kiếm được những khoản thù lao lớn hơn trước đây rất nhiều. Nhưng với một cầu thủ hàng đầu, điều quan trọng nhất khi ký hợp đồng với bất kỳ câu lạc bộ nào là phải nhìn thấy khả năng được ra sân. Donny đáng lẽ nên chờ đợi và ký hợp đồng với một đội bóng có triển vọng hơn”.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN